Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
THÔNG BÁO SỐ 026/BTS-TB
CỦA BTS PG TỈNH NINH BÌNH
 
V/V XUẤT HIỆN MỘT SỐ VỊ MẶC PHÁP PHỤC TU SỸ ĐI KHẤT THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH.

Nội dung văn bản chứng từ  của tu sỹ  THICH THANH CHÂU, thế danh NGUYỄN LƯƠNG BĂNG sinh 10/10/19-59; quê quán Sơn Đài, Hoành Sơn, Giao Thủy,Nam Định (cũ).là không hợp pháp.-- CCCD Số 036059001357 cấp ngày 21/9/2022 tại cục Cảnh Sát QLHC về TTXH là tu sỹ giả; trong khi ,chứng Điệp thọ giới năm  2022 tại Thiền viện THƯỜNG CHẾU, ĐỒNG NAI,mang chỉ số Tăng Ni 40.222 cấp ngày 15/102022.

Do địa phương không nắm rõ giữa việc địa điểm thọ Giới và địa điểm xuất  gia khác nhau khi xác minh xuất xứ nhân thân của tu sỹ Thích Thanh Châu đưa đến ngộ nhận về giấy tờ tu sỹ..

Đây là cách làm tắc trách để quy chụp  Giáo Hội Tỉnh Đồng Nai cấp Điệp Đàn thọ giới của Giới Đàn THIỆN HOA là giấy tờ giả.(chứng điệp thọ giới của Tu sỹ Thanh Châu được văn phòng GH Tỉnh Đồng Nai sao lưu và ký nhận ngày 23/10/2025)

Thiết nghĩ BTS tỉnh nên cân nhắc khi kết luận cho thấy nội tình Phật giáo thiếu nhất quán về hành chánh và không nắm vững nhân thân tu sỹ của Giáo hội.

Đã thế, văn bản trên còn quy chup cùng vị này có một số nữ tu mặc Pháp phục Tu sỹ đi xe ô tô đến các địa phương, gửi xe rồi đi khất thực mà không có chứng cứ rõ ràng.( Một khi đưa ra văn bản chính thức cần có chứng cứ xác thực,  không nên nói vu vơ  như thật)

Hạnh Khất thực phát triển phía Nam vào thập niên 1960, sau khi các hệ phái kết hợp thành một tổ chức GHPGVN vào năm 1981, trong đó hạn chế việc trì bình khất thực, do đó hình bóng tu sỹ khất thực và pháp phục chưa quen với nhiều địa phương, đã tạo hiểu lâm một số vùng miền. Khất sỹ và Nam Tông hiện nay vẫn còn xa lạ với Phật giáo miền Bắc.

Thiết nghĩ để Phật giáo không bị hiểu sai về tính nhất quán trong tổ chức mà Thông báo đã viện dẫn như trên, để quần chúng không còn ấn tượng tông phái gây chia rẽ về hình thức, BTS PG Ninh Bình nên thu hồi văn bản đã phát tán nếu không đính chính nội dung của Thông báo; Đồng thời một số cán bộ đặc trách Tôn giáo nên tìm hiểu Hiến hương và tổ chức của Tôn giáo để khỏi sai lầm khi xử lý.

Chúng ta cũng phải thông cảm khi phía Nam nhất là TP HCM đã từng có những thành phần lạm dụng hình thức Khất sỹ -để khất thực và làm điều phi pháp sau khi trở về trú xứ.

Hy vọng BTS PG các tỉnh nên phối hợp địa phương nắm vũng thành phần lạm dụng hình thức Tu sỹ để phân biệt rõ nhưng vị chân tu muốn duy trì hình thức khất sỹ của thời xưa, vừa không trở ngại cho chí nguyện tu tập của họ và thanh lọc những bất hảo trong xã hội.

Trong quá trình điều hành phật sự, các BTS- PG địa phương không tránh khỏi những sai sót,diễn đàn góp ý là cách giúp hệ thống hoàn thiện hơn.
 
MINH MẪN
29/10/25

___________________


MinhManNguyen gởi