Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Thống đốc New York cầu cứu trong lúc số ca tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục
 


Vi Trân
Tiểu bang New York ghi nhận mức tăng kỷ lục về số người tử vong trong vòng 24 giờ, trong khi giới chuyên gia cảnh báo thuốc chữa sốt rét không phải là phương thuốc đặc trị Covid-19.
Nhân viên y tế đưa một tử thi ra xe tải đông lạnh bên ngoài bệnh viện ở New York AFP
Thống đốc New York , ông Andrew Cuomo trong cuộc họp báo ngày 3.4 thông báo có 562 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 2 tháng 4 tại tiểu bang này, nâng tổng số người tử vong tính đến nay lên thành 2.935.
Theo CNN, đây là mức tăng cao nhất về số người tử vong vì Covid-19 trong một ngày tính đến nay tại New York. Trong khi đó, ông Cuomo cũng thông báo số ca bệnh đến nay là 102.863 ca, tăng 10% so với một ngày trước.

Các lô hàng khẩu trang và thiết bị y tế đang được khẩn trương chuyển đến New York. REUTERS - POOL New
Trong số đó, thành phố New York chiếm 57.159 ca bệnh, trong đó hơn 1.560 người tử vong. Giám đốc Hiệp hội nhà tang lễ bang New York Michael Lanotte cho biết số người chết tại thành phố New York tăng nhanh và các nhà tang lễ đang bị quá tải, không còn đủ chỗ chứa.
Để giải quyết tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế, Thống đốc Cuomo ban hành quy định cho phép  trưng dụng các máy thở và trang thiết bị bảo hộ y tế của các cơ sở không sử dụng và phân phối lại cho những nơi đang cần. Ông Cuomo hứa sẽ trả lại thiết bị hoặc đền tiền cho các cơ sở bị trưng dụng.
Thuốc chữa sốt rét không trị được Covid-19
Trong một diễn biến liên quan, bác sĩ Anthony Fauci,  cảnh báo không nên tin rằng thuốc chống sốt rét Hydroxychloroquine có thể chữa hoàn toàn bệnh Covid-19 , đã thử nghiệm thuốc này  từ tuần trước để xem mức độ hữu hiệu trong việc chống Covid-19. Tuy nhiên, bác sĩ Fauci nói rằng vẫn cần có những nghiên cứu chắc chắn rằng loại thuốc này thật sự an toàn và hiệu quả, theo Fox News. 
Vì sao dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng ở New York?
Ngày 6/4/2020, nước Mỹ có tổng cộng 336.851 người được chẩn đoán nhiễm virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona chủng mới) và có khoảng 9.620 người tử vong. 
Trong số đó, tiểu bang New York có khoảng 122.911 người nhiễm bệnh, chiếm khoảng 36% tổng số người nhiễm bệnh trên toàn nước Mỹ với 4.161 người tử vong.
 
 
New York

Manhattan, New York (Ảnh: Shutterstock)
 
Nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh nghiêm trọng ở tiểu bang New York có liên quan đến 
một vài điểm sau: Thống đốc tiểu bang chậm trễ công bố thời gian phòng ngừa dịch bệnh cho người dân, mật độ dân số lớn, lưu lượng người đông, tích cực trong xét nhiệm virus (nên phát hiện được nhiều người nhiễm bệnh hơn các nơi ít xét nghiệm) v.v. 

Ngoài ra, các nhà quan sát cũng nhận thấy rằng trong nhiều năm trở lại đây, giới chính 
trị và thương nhân nước Mỹ đã có mối quan hệ rất thân thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
 

New York bị ĐCSTQ xâm nhập nghiêm trọng

New York là khu đô thị lớn nhất thế giới, là trung tâm kinh tế và tài chính toàn cầu, là nơi hội tụ của các nền văn hóa và các kênh truyền thông, cũng là nơi đặt Trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc.
 
New York là một địa phương cực kỳ đặc thù và có sức ảnh hưởng chủ chốt nên sự xâm nhập của ĐCSTQ ở nơi đây thể hiện trên mọi phương diện.
 
Dưới chủng loại xâm nhập này, Phố Wall và thị trường tài chính nước Mỹ đã truyền một lượng lớn ‘máu’ cho ĐCSTQ. Sự tín nhiệm của Liên Hiệp Quốc cũng bị ĐCSTQ giành lấy, các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bị ĐCSTQ kiểm soát. 
 
Các kênh truyền thông của ĐCSTQ bỏ tiền để chèn ghép các tiết mục của đảng vào hệ thống truyền thông chủ lưu ở Mỹ. Các trường đại học ở Mỹ tràn ngập những khóa học theo chính sách tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ như Viện Khổng Tử v.v.
 
Tân Hoa Xã và Nhân Dân nhật báo là hai cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã thiết lập văn phòng làm việc ở Manhattan, những đoạn phim tuyên truyền của Tân Hoa Xã được trình chiếu 24 giờ đồng hồ trên Quảng trường Thời Đại v.v.
 

1. Các chỉ số của Phố Wall dưới sự xâm nhập của ĐCSTQ là mối đe dọa lớn hơn cả virus


New York

(Ảnh: Shutterstock)

Vào ngày 12/3, Tờ Washington Post đã công bố bức thư yêu cầu khởi tố đối với chỉ số đầu tư thụ động. 
 
Bức thư này tiến hành tố cáo các công cụ đầu tư thụ động của thị trường vốn hiện đang nắm quyền chủ đạo nước Mỹ. 

Tác giả chuyên mục Josh Rogin nêu ra việc Phố Wall đã lợi dụng những loại công cụ này để đầu tư nguồn vốn của nước Mỹ vào thị trường Trung Quốc đang có vấn đề dẫn đến sự đe dọa lớn hơn cả virus Trung Cộng.

Luo Jin đã dẫn lời Tổng thống Trump đặt câu hỏi với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien như sau: “Tôi không hiểu rõ vì sao chúng ta cần phải cung cấp bảo hiểm cho công nghiệp quốc phòng của ĐCSTQ. Các nhà đầu tư nước Mỹ phải huy động vốn của các công ty khác để giúp đỡ ĐCSTQ, vì sao vấn đề này lại xuất hiện lần nữa? 

Những hoạt động này khiến cho ĐCSTQ có thể đàn áp người dân, xâm chiếm các quốc gia trên thế giới, xây dựng pháo đài ở Biển Đông, nắm thế chủ đạo lĩnh vực hàng không. 

Càng không cần nói đến những ghi chép lý lịch về vi phạm nhân quyền và những hoạt động phổ biến thực tế bị Chính phủ Mỹ xử phạt v.v.”

Luo Jin cũng cảnh báo: “Nếu như không có điều kiện nào khác thay đổi thì ‘Kế hoạch tiết kiệm’ (Thrift Savings Plan) của Chính phủ Liên bang sẽ chọn lấy cách xử lý trong tương lai gần là bắt buộc các quân nhân, nhà lập pháp và nhân viên chính phủ khác của nước Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc.”

 


Kỳ thực, Phố Wall đã ‘truyền máu’ cho Trung Quốc trong một thời gian lâu dài. Vào ngày 3/9/2018, tỷ lệ mua vào của cổ phiếu MSCI China A Stock chạm mốc 5%. Vào ngày 28/2/2019, MSCI tuyên bố đẩy tỷ lệ mua vào của cổ phiếu Mainland China Stock đạt mốc 20%.


Vào ngày 27/9/2018, FTSE Russell tuyên bố tích hợp China A Stock vào hệ thống chỉ số giá cổ phiếu toàn cầu và phân loại nó là thị trường mới nổi thứ cấp. Có thống kê môi giới chứng khoán cho biết cơ sở này đã mang lại nguồn quỹ trị giá hơn 500 tỷ đô-la Mỹ cho China A Stock. Vào ngày 1/4/2019, Tập đoàn Bloomberg chính thức tuyên bố tích hợp trái phiếu China vào Chỉ số trái phiếu tổng hợp Mỹ Bloomberg Barclays.


Ông Roger Robinson – Chủ tịch Viện nghiên cứu An ninh Prague (Prague Security Studies Institute) phát biểu như sau: “ĐCSTQ tiến hành thâm nhập vào thị trường tài chính Mỹ ở mức đáng báo động, tình huống khiến người ta vô cùng lo lắng.”


Ông Robinson cho biết trong 3 thị trường giao dịch chủ chốt ở Mỹ có niêm yết cổ phiếu của hơn 1.000 công ty Trung Quốc. Sở Giao dịch Chứng khoán New York có hơn 650 doanh nghiệp nhà nước của ĐCSTQ được niêm yết cổ phiếu. Doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đều là quân cờ trong tay ĐCSTQ. Sau khi những công ty này trở thành một bộ phận trong Chỉ số các loại cổ phiếu (như Chỉ số MSCI), chúng sẽ trở thành một bộ phận trái phiếu đầu tư cá nhân của hàng trăm triệu người dân Mỹ. Kết quả là, nguồn đầu tư của người dân Mỹ thông qua thị trường cổ phiếu trên thực tế sẽ trở thành nguồn quỹ cung cấp cho các hoạt động bành trướng và xâm nhập của ĐCSTQ.


 
Bởi vì trước đây đã từng có kết quả kiểm tra cho thấy có rất nhiều công ty loại này đã vi phạm luật pháp của nước Mỹ (ví dụ như luật cấm vận), ngoài ra còn có rất nhiều công ty tạo thành mối đe dọa an ninh quốc gia đối với nước Mỹ, hoặc là từng có những ghi chép về xâm hại nhân quyền. Đây đều là những công ty không phù hợp điều kiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ.
 
Ngoài ra, vào năm 2003, Ngân hàng JPMorgan Chase Bank đã khởi động hạng mục tuyển dụng có tên là Sons and Daughters, chuyên môn chào hàng cho con cái các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.
 
 Vào năm 2009, hạng mục này bị vượt quá mức kiểm soát nên ngân hàng đã tiến hành thực hiện “thể chế hóa”. Vào năm 2013, ngân hàng đã chấm dứt hạng mục này. Tuy nhiên, trong vòng 7 năm kể từ năm 2006 đến năm 2013, Ngân hàng JPMorgan Chase Bank đã thuê hơn 100 người có quan hệ mật thiết với các quan chức châu Á và Trung Quốc làm nhân viên chính thức và thực tập sinh, nhờ vậy ngân hàng này đã thu được món lợi ích trị giá 100 triệu đô-la Mỹ.


Kênh truyền thông của chính quyền ĐCSTQ bỏ tiền chen chân vào kênh truyền thông chủ lưu của nước Mỹ


Tờ “China Daily” của chính quyền ĐCSTQ đã bỏ tiền chèn ghép các chuyên mục tuyển tập và biên tập bằng tiếng Anh không định kỳ vào các kênh truyền thông chủ lưu của nước Mỹ như “The Wall Street Journal”, “The New York Times”, “Washington Post”, “USA Today” v.v. Tên thống nhất của các chuyên mục là “China Watch”, nội dung của nó hoàn toàn do Ban biên tập của “China Daily” tuyển tập và kiểm soát


Kênh truyền thông Tân Hoa Xã của ĐCSTQ chiếu phim tuyên truyền 24 giờ đồng hồ ở Quảng trường Thời Đại


Bắt đầu từ ngày 1/8/2011, trên màn hình quảng cáo ở Tòa nhà thứ 2 tại Quảng trường Thời Đại, Manhattan đã xuất hiện đoạn phim tuyên truyền của kênh truyền thông Tân Hoa Xã. 
 
Màn hình HD khổng lồ này nằm ngay vị trí đắt đỏ ở trung tâm New York, tổng diện tích lên đến 238m2, phát sóng những đoạn phim do ĐCSTQ chế tác trong suốt 24 giờ đồng hồ. 
 
Theo như báo cáo về tính toán giá cả từ các màn hình quảng cáo cùng loại, tiền thuê hàng tháng cho màn hình quảng cáo này có thể từ 300.000 đến 400.000 đô-la Mỹ.
 


Quảng cáo của Trung Quốc tại Quảng trường Thời Đại (Times Square).


 
Anh Tử (theo Minghui.org)


usaelection g
ởi