Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Thử Sắp Xếp Các Sự Kiện Gần Lại Với Nhau
 
 
 
Trung Cộng đã biết rằng mình không thể “Thanh Toán” thế giới bằng vũ lực, TC đã âm thầm lên kế hoạch “Vươn lên trong Hòa Bình” bằng các thủ thuật Quyền Lực Mềm (Soft Power): Tuyên truyền tẩy não các thế hệ trẻ, lôi kéo chúng xa rời các chuẩn mực “Đạo Đức & Trách Nhiệm Xã Hội“. Thay vào đó là lối sống buông thả vô trách nhiệm. Suốt đời chỉ biết đòi hỏi quyền lợi cá nhân mà xa dần lối sống “Trách Nhiệm Xã Hội”.
 
Để thực hiện mưu đồ trên, họ tung chiêu bài “Mua Chuộc – Under Table” các Đại Học, các Nghị Sĩ Dân Biểu, các cấp chính quyền và biến họ thành thế lực “Nhà Nước Ngầm – Deep State”. “Hối Lộ” là “truyền thống siêu việt” của Tàu Cộng. 20-30 năm qua, thông qua con đường này họ đã “mua” được rất nhiều “chính quyền” trên thế giới. (Hiện nay có nhiều người cho rằng “Harvard là trường Đảng thứ hai” của TC).
 
TC xúi giục rất nhiều tranh luận vô bổ, tạo ra nhiều “nhân vật - người ngợm”, tạo ra nhiều xáo trộn cộng đồng nhân danh “dân chủ và tự do ngôn luận”. TC/VC qua luật An Ninh Mạng bóp nghẹt truyền thông “Sự Thật” đồng thời tạo cơ hội đẩy mạnh “Truyền Thông Giả - Fake News” nhằm tuyên truyền hay làm nhiễu loạn thông tin.
 
Trung Cộng mua thời gian bằng cách “Giả Thua” trong đàm phán với Hoa Kỳ nhưng âm thầm lên kế hoạch tỷ mỷ đánh sập nền kinh tế Toàn Cầu bằng một vũ khí sinh học đơn giản: China Virus (Corona Vũ Hán, Covid-19, thực ra Trì Hạo Điền trong lúc  hứng khởi đã lộ kế hoạch từ hơn 3 năm trước nhưng không ai để ý trừ ông  Navarro). Điều đó sẽ làm gia tăng sự lệ thuộc nguồn hàng “Made in China” như chúng ta đã từng chứng kiến.
 
Trung Cộng đã lên kế hoạch mua vét hết Mặt Nạ Y Tế (Face Mask, Khẩu Trang) giá rẻ của thế giới ngay trong những ngày đầu dịch Corona để gây đại loạn thiếu Mặt Nạ Y Tế trên toàn cầu. Sau đó bán ra với giá cắt cổ…Ước tính họ lời $30 tỷ USD trong 30 ngày vừa qua.
 
Trung Cộng sau đó sản xuất Face Mask (FM) hàng dởm, Face Mask nhiễm Virus Wuhan bán cho Thế Giới để tiếp tục tấn công VK Sinh Học. Trong lúc Truyền Thông TC tung hê đó là những món hàng nhân đạo TC “cứu nguy” thế giới. Danh sách các nước mua phải hàng y tế dởm và nhiễm Virus hiện nay không phải là ít (Phi, Úc, Tây ban Nha, Hòa Lan…).
 
Trung Cộng hôm qua dở ngay thói lưu manh ép Pháp (đang trong cơn mê loạn về Đại Dịch) trao đổi 1 tỷ Face Mask đổi lấy 5G Huawei hoạt động tại Pháp. Thủ Tướng Anh hôm qua bị nguy kịch Virus Vũ Hán phải vào nhà thương, dân chúng Anh phẫn nộ đốt nhiều cột 5G Huawei.
 
Trung Cộng đã thành công khi không xử dụng một Hỏa Tiễn nào mà vẫn có khả năng ép HKMH USS Theodore Roosevelt, bậc nhất Sức Mạnh Hoa Kỳ “nằm ụ” chỉ bằng vài con Virus Vũ Hán khi ghé thăm VN qua cảng Đà Nẵng (9-11 March 2020). Hệ quả tiếp theo là vị Chỉ Huy HKMH Roosevelt bị sa thải…Qua biến cố này, người ta thêm khẳng định VC là chó giữ Biển Đông cho TC.
 
Trong 36 mưu  thuật chiến tranh, “Đánh Rắn Phải Đập Đầu Rắn”. TC đang xử dụng nhuần nhuyễn việc đánh TT đương nhiệm của Hoa Kỳ mọi ngày trong suốt hơn 3 năm qua bất kể TT làm những việc rất tốt và rất thành công cho quyền lợi của Đất Nước Hoa Kỳ và cho mọi Công Dân Hoa Kỳ.
 
Xách động “Tập Đoàn Thổ Tả” không hiệu quả, TC tung Virus Vũ Hán hô “Biến” tất cả mọi thành tựu của chính quyền TT Trump trong 3 năm ngay gần thời điểm tranh cử 2020, tạo hiệu ứng cho phe XHCN lên nắm quyền. Đây chính là mục tiêu của TC cho “2025 Made in China”, và 2050 trói chặt thế giới trong sợi xích “Vành Đai – Con Đường” (One Belt One Road”) thoả mãn “Giấc Mộng Trung Hoa: Bình Thiên Hạ”
 

Lạc Việt


usaelection gởi