Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Thương chiến của Trump với Tàu với tầm nhìn nông cạn và hiểu sai về thuế quan
 

Tầm nhìn nông cạn nên có góc nhìn sai (tiêu cực) về chính sách thuế quan của Mỹ dành cho Tàu và phần còn lại.
 
Tôi xin dẫn chứng, 2 ý kiến tiêu biểu nông cạn về chính sách thuế quan, đó là:
 
1/ Người Mỹ sẽ tốn tiền hơn so với trước khi mua hàng, nên họ sẽ khó khăn hơn trong cuộc sống.
 
2/ Chi phí sản xuất ở Mỹ cao (do giá nhân công cao, chi phí cho tiêu chuẩn an toàn lao động sản xuất cao,...) nên giá thành sản phẩm cao,sẽ không cạnh tranh được với những nước khác. Nên kéo các cty về Mỹ sản xuất là phá sản, không khả thi.
 
Vậy chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng ý kiến một.
 
Ý kiến 1: Người Mỹ sẽ tốn tiền hơn khi mua hàng nên cuộc sống sẽ khó khăn hơn?
- Nếu ai có suy nghĩ này là vì họ chỉ thấy cái trước mắt,cái ngắn hạn mà không thấyđược cái tổng thể và dài hạn.
- Nếu hàng hoá tăng giá, về nguyên tắc, người tiêu dùng là người trả thêm tiền, cụ thể ở đây là người Mỹ.
 
Tuy nhiên, các bạn hãy quan sát xem, ai là người thu khoản tiền mà người tiêu dùng phải trả thêm này?
Rõ ràng đó là chính phủ(CP) Mỹ. Như vậy dòng tiền thu thêm này, có bị thất thoát ra nước ngoài không?

Rõ ràng là không, tiền vẫn ở lại trong nước Mỹ. Chỉ là tiền đổi từ người dân sở hữu sang CP sở hữu.
Chính là ở điểm này, có những cái lợi mà người nông cạn không nhìn thấy:
+ Tài sản của nước Mỹ vẫn không hề bị thất thoát sau khi áp dụng thuế quan mới.
+ CP Mỹ thu tiền của người dân Mỹ (do tăng thuế quan) nhưng sẽ trả lại cho người Mỹ qua các chính sách giảm thuế nội địa (thuế thu nhập) hay các check hỗ trợ, cho tiền người dân, hay các chương trình phúc lợi xã hội khác.

Nên nhớ, đây là chính quyền TT Trump, American First, nên người dân đừng lo mất tiền và đừng lo  chính phủ(CP) Mỹ thất hứa.
+ Tính tổng thể, khi tăng thuế quan, nước Mỹ không bị thất thoát tài sản, người dân sẽ được hoàn tiền qua các chính sách giảm thuế.

Nghĩa là nước Mỹ và người dân cũng không mất gì. Nhưng ngược lại, nước Mỹ sẽ được các nước khác giảm thuế quan cho hàng hoá Mỹ so với trước đây, nước Mỹ sẽ có cơ hội bán được hàng cao hơn.

Người dân Mỹ sẽ giảm tiêu thụ hàng nướcngoài và tiêu thụ hàng trong nước nhiều hơn, nghĩa là nước Mỹ đỡ thất thoát tài sản, ngược lại còn thu hút được các dòng tiền bên ngoài đổ vào nước Mỹ, người dân có thêm công ăn việc làm, cuộc sống thêm ấm no.
- Khi tăng thuế quan, người dân Mỹ có nguy cơ cao sẽ trả thêm tiền . Và nếu có trả thêm vẫn có lợi.
Vì sao?

Xin thưa Vì: chẳng có 1 doanh nghiệp nào đang làm ăn yên ổn và hài lòng với mức lợi nhuận đang vận hành lại tăng thêm mức lợi nhuận bằng hình thức tăng giá.

Điều đó cũng có nghĩa, họ chỉ tăng giá khi có biến động (do tăng thuế quan) và họ chỉ tăng tối đa bằng đúng mức mà họ đủ để đóng thêm thuế, chứ không phải tăng mức giá để vừa đóng thêm thuế, vừa có thêm lợi nhuận.

Họ chỉ tăng để bù việc đóng thêm thuế và bảo đảm lợi nhuận không đổi. Nghĩa là doanh nghiệp thu thêm tiền của người tiêu dùng Mỹ, và tiền thu thêm này họ đóng thuế hết cho CP Mỹ.

Tôi cho rằng đó là phương án tệ nhất đối với người dân Mỹ, và người dân Mỹ cũng chẳng mất gì với phương án tệ nhất này, như đã phân tích ở trên.
Nhưng nếu doanh nghiệp, họ chấp nhận không tăng giá, chỉ là họ giảm lợi nhuận lại, hoặc họ chỉ tăng chút đỉnh (người dân Mỹ gánh 1 phần) và Doanh Nghiệp chấp nhận giảm 1 chút lợi nhuận (họ cũng gánh 1 phần) để cùng nhau đóng thuế cho CP Mỹ.
Như vậy là nước Mỹ có thêm tiền do Doanh Nghiệp đưa lại 1 ít lợi nhuận cho nước Mỹ. Vậy là nước Mỹ rất có lợi qua việc tăng thuế quan.
 
- Việc tăng thuế quan, nó chỉ là 1 giải pháp công cụ tạm thời ngắn hạn, mục đích là để đàm phán và ép buộc thế giới phải thay đổi lại cách vận hành nền kinh tế  đang theo kiểu cũ bấy lâu nay,bây giờ phải vận hành theo cách mới, cách mà Mỹ mong muốn.

Việc tăng thuế quan nó không phải là 1 chính sách vận hành lâu dài, do đó sự tăng giá (nếu có) của hàng hoá khi vào Mỹ chỉ là trong ngắn hạn, nhưng đổi lại về lâu dài, người Mỹ sẽ giàu có sung túc hơn.
 
Ý kiến 2: Kéo các công ty về Mỹ là không khả thi và phá sản vì không thể cạnh tranh giá cả?
- Nếu ai nhận định rằng mục đích TTTrump tăng thuế quan mục đích là để kéo hết TẤT CẢ các cty về- hay vào Mỹ sản xuất là không hiểu ý của TT Trump.

Ý chính của TT Trump là những cty nào về/ hay vào Mỹ sản xuất mà vẫn cạnh tranh được thì hãy về, phần đông đây là những cty sản xuất những loại hàng hóa mà đối thủ khó mà cạnh tranh, vì tính đặc chủng và vượt trội của hàng hoá đó, không 1 đối thủ nào có thể sánh kịp.
 
Còn lại tất cả các cty khác, nếu không về Mỹ thì phải THOÁT RA KHỎI TRUNG QUỐC. Cái mục đích chính trong chính sách thuế quan của TT Trump là ép các cty THOÁT RA NGOÀI TRUNG QUỐC, không sản xuất vận hành ở TQ nữa, hoặc về/vào Mỹ hoặc tìm 1 nước khác không phải là TQ để sản xuất.
- Nếu các cty có sản phẩm độc đáo, thì họ không ngại có đối thủ cạnh tranh vì họ sản xuất ở đâu cũng được, nhưng họ phải vào Mỹ để tránh mức thuế cao, sẽ bị giảm lợi nhuận.

Còn các cty khác thoát ra khỏi TQ, sản xuất ở nước khác, thì vẫn có giá cả không đổi, thậm chí còn thấp hơn, do chi phí thấp hơn ở TQ.
Lúc đó họ cạnh tranh chắc chắn còn tốt hơn trước nữa.
- Từ những điều trên, nếu ai cho rằng tham vọng của TT Trump là kéo hết các cty về Mỹ sản xuất là SAI LẦM, mà phải hiểu như vầy:
KÉO HẾT CÁC CTY RA KHỎI TRUNG QUỐC, và chỉ 1 số cty sẽ về/vào Mỹ, thường đây là những cty có hàng hoá kỹ thuật cao, có tính đặc chủng và vượt trội.
 Còn các cty khác tọa lạc ở những quốc gia khác, không phải là TQ. Do đó tính cạnh tranh của hàng hoá cũng không bị mất đi.
 
Trung Quốc càng tăng thuế quan đối ứng với Mỹ là hoàn toàn sập bẫy Mỹ, vì mục tiêu chính của thuế quan của TT Trump là kéo hết các cty sản xuất ra khỏi TQ.
Một khi TQ đáp trả là tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ tăng thuế quan, danh chính ngôn thuận, bịt hết cửa hàng TQ, cũng đồng nghĩa triệt thoái hết các cty sản xuất ra khỏi TQ.
 
T.Tấn -N.Y.TH

_______________


Đỗ Hứng gởi