Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Tin vui cho mọi người



 

UNC Chapel Hill đã phối hợp với trường Stanford sáng chế ra được miếng dán trên da để đưa vắc xin vào cơ thể mà không cần phải chích như trước giờ. 
 
Điều đó có nghĩa là chuyện chích ngừa không còn là gánh nặng của lực lượng y tế cũng như giúp những ai trước giờ sợ kim, sợ chích có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, chuyện chích ngừa nhanh chóng một lượng rất lớn dân chúng không có gì phải lo nghĩ nữa. 
 
Ngoạn mục hơn nữa là miếng dán vắc xin qua da với những kim siêu nhỏ được phủ vắc xin tạo ra từ máy in 3D còn giúp người nhận vắc xin có được miễn dịch bảo vệ cao gấp 10 lần, đáp ứng miễn dịch qua tế bào T và kháng thể đối với kháng nguyên chuyên biệt tăng gấp 50 lần so với cách chích bắp trước giờ. 
 
Chuyện này sẽ giúp liều lượng vắc xin cần cho mỗi người sẽ ít hơn, cho nên cùng một lượng vắc xin sản xuất ra thì sẽ có nhiều người được chích hơn. Điều này có ý nghĩa biết bao trong đại dịch này, khi mà còn biết bao nhiêu người đang ngày đêm mong ngóng vắc xin. Hình như không có ngôn từ nào giúp tả hết nỗi vui mừng trước khám phá này.
 
Sources:
UNC news: A 3D printed vaccine patch offers vaccination without a shot
Proceedings, Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ (PNAS). Transdermal vaccination via 3D-printed microneedles induces potent humoral and cellular immunitimmunity


GS Le Van Hoa
 
__________________

 
Đặng Hữu Phát gởi