Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 

Tôi không ưa ông Trump

 

 

HCLân : Tôi không ưa ông Trump, cả làng đều biết và tôi thấy tôi không phạm một lỗi nào đối với lương tâm, đối với xã hôi tôi đang sống và đối với các bạn bè Pháp, Mỹ, cũng như Việt Nam. Đến đây, tôi xin minh định là tôi chưa bao giờ quảng cáo cho phe Dân Chủ, tôi xin thề là tôi chưa bao giờ nói tốt cho ông Biden, mà chỉ biết ông đã là Phó Tổng thống cho ông Obama mà thôi. Bầu cử tới là dân Mỹ sẽ quyết định, thằng Tây giấy HCLân nó "does not care" !


TVTich : Không có gì phải bàn thêm. Chỉ xin mượn dịp để thưa rằng bản thân kẻ viết phần bổ túc này cũng không phải là công dân Hoa kỳ.

 

HCLân : : Đến đây tôi xin được trình bầy những lý do tại sao tôi không thích anh Trump. Tôi biết nhiều bạn cũng đồng ý mà không muốn hay không giám nói ra vì sợ bị coi như bất xứng, tả phái, xã hội chủ nghĩa = Cộng sản ! Tại sao nước Mỹ to lớn với 50 tiểu bang, 50 thống đốc, 50 quốc hội, 50 vệ binh đoàn (National Guards) lại có thể Cộng sản được ! Tại sao có thể u mê ám chướng như vậy được ! Thế không có ông Trump thì nước Mỹ sẽ trở thành Nga Xô, Ba Tầu, Việt Nam, Cuba hay Venezuela hay sao?


TVTich : Hoa Kỳ là một quốc gia theo tư bản chủ nghĩa, tại quốc gia này, hệ thống quyền lực thực sự nằm trong tay giới tài phiệt. Đặc điểm của cơ chế tổ chức xã hội-chính trị-văn hoá nước Mỹ là sự thống trị không thể lay chuyển về kinh tế và chính trị của một nhúm những nhà tư bản lũng đoạn hay của những tập đoàn lũng đoạn. Các tập đoàn lũng đoạn dùng bộ máy Nhà nước tư sản do chúng khống chế để điều hành quốc gia. Hoa Kỳ không thể nào chuyển thành cộng sản được, chừng nào các tổ hợp độc quyền, các tờ-rớt còn tồn tại. Hơn nữa chế độ xã hội không phải là chế độ cộng sản. Hầu hết các nước Tây Âu đều theo chế độ xã hội dân chủ (social democrat) và không hề là cộng sản.


Trọng Dân :trả lời ông Trần Văn Tích, ông đã thấy Bill Clinton đã giúp vc rồi chứ? Hắn bỏ cấm vận cho vc,chung sống với vc rồi đến Obama: Hết làm TT Mỹ , mà chạy qua TC csVN để hoạt động gì trong đó? Có phải Obama bắt tay TC- VC để đánh phá nước Mỹ, đánh phá Thế giới TD không??? Trước đó, Obama đã bắt tay với Cuba, cũng bỏ cấm vận và bình thường hoá chung sống với cs, Vậy hai tên TT Mỹ này chúng đã và đang muốn làm gì tại Mỹ ??? Tài phiệt:Bill Gate đã và đang làm gì cho TC ? Hẳn là thằng phản quốc công khai .

Trở lại VNCH: Ai nghĩ rằng vc sẽ khống chế MN Việt Nam năm 75? Vì sao ông biết không?MNVN chúng ta sụp đổ là do bọn phản chiến do cộng sản chủ trương tại Mỹ, Pháp, Đức và cuối cùng là do bọn đảng DC Mỹ trói tay chúng ta cho vc HN xâm lăng MNVN.


Như vậy ông ( Tích) có nghĩ , có biết trước vc HH sẽ xâm lăng MNVN không( tôi nghĩ chắc ông biết, vì Tướng Bình vôi là xếp của ông, ông Nguyễn Khắc Bình có bà chị làm Tỉnh Ủy vc dưới lục tỉnh, khi bà ta bị bắt dưới đó , thì Tướng Bình vôi dem trục thăng xuống bảo lãnh chở về SG rồi thả . Thầy của ông nằm vùng vậy đó, thì chuyện gì của VNCH mà ông không biết , mà hình như ông cũng lấm tay sai chỗ cia để giết hại anh em QLVNCH chúng tôi , cuối cùng là MẤT NƯỚC VNCH CŨNG BỞI MẤY ÔNG ĂN TRÊN NGỒI TRƯỚC MÀ LÀM TAY SAI CHỖ NGOẠI BANG và NỘI GIÁN CHO VC, cia dùng thằng Phạm Xuân Ẩn cũng chính vì chiến thuật đó của Mỹ ).
 
Ông bảo rằng : MỸ KHÔNG THỂ NÀO CHUYỂN THÀNH CS ĐƯỢC. Đó là lời mị dân, ngày nay người ta không ngu như ông nghĩ và cho là người ta u mê không biết nhận định- đánh giá tình hình chính trị .

 

HCLân : Xin được trở lại vấn đề anh Trump. Từ ngày lập quốc, nước Mỹ tự phụ chỉ có một Hiến Pháp với một chính thể bền vững. Đối với Thế giới, Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ là một cái mẫu (model) về sinh hoạt chính trị (political fair play). Hai đảng CH và DC thay phiên nhau cai trị nước, sau mùa tranh cử, đảng nào thua thì vội gửi thơ mừng đảng trúng cử. Không có không khí thù hận chửi bới, ngoài những công kích có thể gọi là "xây dựng". Tục lệ này đã được các nước văn minh Âu Mỹ bắt chước. Ngoài ra chắc rất nhiều các anh không biết : trong truyền thống Quân đội Mỹ, khi tiệc tùnghay có cơ hội ngoài trận địa, người ta hay nâng ly "to the President of the United States" ! 

 

Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ, vì có bao giờ mình nâng ly chúc tụng quốc trưởng Bảo Đại hay tổng thống Ngô đình Diệm đâu ! Song vì phép lịch sự tôi cũng nâng ly "to the President of the US" và bao giờ họ cũng trả lời "to the President... of VN !" Đã mấy lần ở VN khi tôi được mời đến ăn với SĐ1BB Mỹ "(Big Red 1) hay 1st Cav Div (SĐ1Không Kỵ) ở Bồng Sơn cũng có cảnh như vậy. Sang Mỹ học Chỉ huy Tham mưu, cứ week end có Happy hour tại Câu lạc bộ sĩ quan, same tradition trước khi "đánh chén" : to the President of the United States, rồi nhậu nhẹt đến khuya ! Mà tại sao bọn Mỹ, đàn ông cũng như đàn bà, họ uống rượu kỹ như thế!


Đã có lần tôi phải vực các bà ra xe.. rồi ngày hôm sau gặp nhau lại: Hi, how are you ? Tỉnh bơ không còn nhớ gì hôm qua nữa! Sao thấy họ dễ thương thế ! Đâu có như mấy anh Mỹ giấy, lúc nào cũng quan trọng, dậy đời, tưởng mình là bố thiên hạ, trưởng giả học làm sang !


TVTich : Trước 1975, tôi làm việc chung với các quân nhân Mỹ tại Trung tâm Khai thác Quân dụng Hỗn hợp Việt Mỹ (CMEC, Combined Material Exploitation Center),

một cơ quan quân báo hỗn hợp, trụ sở bí mật đóng trong khuôn viên phi trường Tân Sơn Nhứt. Cứ mỗi độ ngày 04.07 trở về thì tôi lại cùng bạn bè người Mỹ đến các câu lạc bộ Mỹ ăn thịt nướng và uống cocacola. Chúng tôi không uống rượu nhưng cũng ồn ào náo nhiệt nâng ly chúc tụng Tổng Thống Hoa Kỳ.

 


Trọng Dân : HAI ÔNG LÂN & TÍCH chỉ mục đích nói lên cái TÔI!

 


HCLân : Người quân nhân Mỹ, đại để, họ trọng người Commander -in-Chief, ngoài vấn đề được dân bầu ra, cũng phải có cái gì để họ đừng khinh đừng ghét.


Trở lại ông Trump: được bầu lên theo Hiến Pháp, chứ nếu theo kiểu phổ thông đầu phiếu nghĩa là anh nào nhiều phiếu hơn thì thắng, như bên VNCH khi xưa, Pháp và các nước Âu Châu khác, thìmụ Hillary hơn anh này gần 3 triệu phiếu đã thắng rồi. Cũng như Al Gore hơn Bush con cũng bộn popular votes nhưng vẫn thua vì système electoral votes của Hiến Pháp Mỹ. Nhưng giữa Gore và Bush vẫn êm thấm lịch sự có xẩy ra chuyện gì đâu?!

 

TVTich : Không thấy tác giả Hoàng Cơ Lân nói có gì sai trái .

 

Trong Dân: Ông Tích không thấy cái ba phải của ông Lân sao ? Ông Lân dù biết và từng nghe những gì Obama làm sau khi rời Tòa Bạch ốc. Hầu như chưa có TT Mỹ nào hèn hạ như Obama, nhưng ông Lân cố tình bỏ qua. Đã lòi bộ mặt thật của lão già HCL rồi, mà ngay ông Tích cũng làm bộ nói cho qua. Chứ ông có lẩm cầm đâu mà không biết!!!

 

 

HCLân : Sau khi thắng cử, nếu là người đàng hoàng biết nghĩ thì đáng nhẽ phải kêu gọi đoàn kết thì Trump coi mình là chúa tể, chửi tưới hột sen tất cả thiên hạ. Hạ nhục nước láng giềng là Mexico, gọi dân Mễ là đĩ điếm, buôn ma túy, sẽ xây một bức tường theo biên giới và bắt nước Mễ trả tiền ! Chửi bố người ta lên không bằng ! Make America Great Again, tức là nước Mỹ trước đó là đồ bỏ, tự ví mình với George Washington đứng trên con thuyền vượt sông Delaware hồi nào để To drain the swamps! thông cống để vứt bỏ những rác rưởi của chính quyền trước... Còn nữa và còn nữa, làm sao mà bọn Democrats họ không bị tự ái chà đạp ! Nếu người ta công kích thì kêu là người ta phá !


Tôi nhớ một chi tiết làm tôi nghi ngờ ngay đức tính của anh này : sau khi tuyên thệ tổng thống, Trump tuyên bố là rất đông người đã đến dự lễ. Song có người cho biết là hồi Obama tuyên thệ thì khán giả đông hơn...Trump dẫy nẩy lên và bảo là lễ của hắn đông người hơn, người ta phải cho ra không ảnh của 2 buổi lễ, thì quả thật lễ Obama năm trước đông người hơn ! Tôi cam đoan nhìn thấy 2 tấm hình mà ! Trẻ con như vây, cho đến nay vẫn không thay đổi. Đángnhẽ để cho ê kíp của mình làm việc, lúc nào cũng giơ con mặt ra tuyên bố vung vít.


TVTich : Những ai phản đối tác giả Hoàng Cơ Lân xin vui lòng nêu ra những luận cứ để chứng minh rằng tác giả bài viết đã nói sai sự thực; chẳng hạn, con số khán thính giả tham gia lễ nhậm chức của Tổng Thống Donald Trump có đúng là ít hơn nếu so với con số khán thính giả tham gia lễ nhậm chức của Tổng Thống Barack Obama hay không.

 

Trọng Dân: Ông Lân viết : Đáng nhẽ để cho ê kíp của mình làm việc, lúc nào cũng giơ con mặt ra tuyên bố vung vít.  Ụa  ! ông còn trí óc nhận thức không? Nếu còn , ông có biết Ông Trump là gì của Nước Mỹ ? Làm TT Mỹ mà không tuyên bố, không lệnh, lạc, không ban hành này nọ … thì gọi người đó là gì? Bù nhìn hả? Ông Trần Văn Tích lại quá tồi, là đi bênh thằng già tâm thần. 


Nghe đây: chuyện lễ nhậm chức TT Mỹ dù có nhiều người hay ít hơn thì có gì là quan trọng? Vấn đề là người TT đó có làm tốt cho nước Mỹ hay không !!! Vậy mà ông Tích cũng bày đặc làm thầy Hoàng Cơ Lân để đỡ đòn.

 

HCLân : Lại gần đây, dân ở vài tiểu bang bị "cắm trại 100%", chán quá rồi và đòi được xả trại. Của đáng ti, chán quá rồi mình cũng hiểu . Nhưng Trump đã kêu gọi dân ở những nơi đó hãy "vùng dậy", đòi các thống đốc hủy bỏ giới nghiêm...Các bạn đều biết. Các bạn đều biết còn hơn tôi ! Thế là thế nào ? Nguyên thủ Quốc gia xúi dân nổi loạn với chính quyền địa phương?..Vừa rồi tôi được thấy hình dân ở tỉnh nào tôi không biết, xuống dường vũ khí đầy người...trong khi đó bên Mỹ hôm qua 25 April có 2500 người chết vì coronavirus…


TVTich : Thực ra thì Tổng Thống Donald Trump hô hào “giải phóng“ một số địa phương. Đó là sự thực. Còn ai muốn cãi lại tác giả Hoàng Cơ Lân thì hãy cho biết bức hình chụp những người dân Hoa Kỳ trang bị súng ống tận răng có thực không hay chỉ là fake news do truyền thông thổ tả phổ biến.

 

Trọng Dân : Ông HCL, nghĩ ông Trump là người thuộc hạ của các Tiểu Bảng hay sao? Vậy thì làm Tổng Thống để làm gì? Trách nhiệm TT làm cho đất nước hùng cường và bảo đảm sức khỏe , đời sống người dân, giữ gìn an ninh cho dân ,mọi sự là trách nhiệm của Tổng Thống, vậy ông Trump sai chỗ nào??? Còn ông Tích hùa theo già Lân, hỏi có ai thấy bức hình người đàn HK trang bị súng có thực không? Thật là ngớ ngẩn ông Tích oi! truyền hình ngày đêm trên các đài TV Đức,Euronews … chẳng lẽ ông cận thị không nhìn thấy được hay sao mà hỏi vậy? Đây là cái trò thiên vị ông Lân quá LỐ BỊCH!!! 

 

 

 HCLân : Chính quyền Trump bây giờ là chính quyền gật "yes sir", phật lòng Trump là Trump cho đi ỉa ngay lp tức. Bao nhiêu tướng tá, tổng trưởng, thứ trưởng bị Trump sa thải hết rồi ? Ngài xuất hiện ở đâu là bu đoàn thê tử đứng đằng sau tay chắp trước bụng ! Sao khổ thế ? Nước Mỹ vĩ đại của chúng ta, của những người thực sự yêu mến nó ở đâu rồi ?

 

TVTich : Muốn phản bác tác giả Hoàng Cơ Lân thì nên cố gắng chứng minh rằng Tổng Thống Donald Trump là người trung thực, trung thành; rằng Tổng Thống chỉ cho nghỉ việc một con số tối thiểu cộng sự viên kể từ ngày nhận chức hoặc hay hơn nữa, Tổng Thống chưa hề cho cộng sự viên nào nghỉ việc cả. Xin nói rõ là chúng ta đang đề cập đến những cộng sự viên do chính bản thân Tổng Thống mời tham gia chính quyền của Tổng Thống rồi lại bị Tổng Thống cho nghỉ việc.

 

Trọng Dân:  tôi trả lời chung cho hai ông, vì hai ông Lân và Tích đều có lập luận như nhau .

Đây quả là CÁ MÈ MỘT LỨA !

vậy mà xưng hùng , xưng bá là từng làm cấp cao của chính phủ VNCH.
Tui hỏi hai ông:  

Bất cứ nước nào thuộc THỀ CHẾ TỰ DO DC TRÊN THẾ GIỚI , dù là Tổng Thống Chế hay bán Tổng Thống Chế( như Pháp ) hoặc ĐẠI NGHỊ CHẾ( như nhiều nước tại Châu Âu).

Khi người Nguyên Thủ Quốc gia lên làm việc , thì ngay lập tức phải chọn người CỘNG SỰ VIÊN TRONG NỘI CÁC ( đó là quyền và trách nhiệm của nguyên thủ Quốc Gia).

Nếu ai đó làm không chạy việc, hoặc có thái độ ngược lại Lãnh đạo ( Tổng Thống )  , thì tôi hỏi hai ông: NÊN GIỮ HỌ LAI LÀM TIẾP TỤC ĐỂ ĐƯA QUỐC GIA NGÀY CÀNG TỒI TỆ HƠN , HAY PHẢI THAY ĐỔI NHỮNG NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC ???  

Còn một vấn đề quan trọng nữa : Người lãnh đạo ( Tổng Thống như ông Trump , phải nói rất CÓ TÀI NHÌN NGƯỜI !  bằng chứng là những người TT Trump cho nghỉ như Bolton. Comey  v.v... là những người PHẢN BỘI- PHẢN CHỦ! Nếu TT Diệm và TT Thiệu mà giỏi nhìn người như TT Trump thi đâu đến nỗi mất nước đau thương thế này.


Viết đến đây , tôi thấy hai ông cũng thuộc hàng PHẢN CHỦ , LÀ ĂN LƯƠNG - LÀM VIỆC HẬU HĨNH cua VNCH, nhưng chẳng làm nên tích sự gì cho Quốc Gia Dân Tộc VN. Những lời hai ông viết ra đây , LÀ THÀNH QUẢ ĐÓNG GÓP CỦA HAI ÔNG TRONG NHỮNG NĂM LÀM VIỆC DƯỚI CHẾ ĐỘ VNCH , và thực tế đã trả lời trình độ chính trị của hai ông. Hèn chị không mất nước mới là chuyện lạ !!!

Lâu nay tôi ngầm khen ông Tích im lặng , có nghĩa là ông ta biết sai nên im lặng. Nào ngờ hôm nay lòi thêm phần mặt nạ còn che đến hôm nay .

Tốt nhất , hai ông nên im miệng để cho thế hệ con cháu nó sống!!! Bởi mở miệng ra là nói bậy quá nhiều.

Xin đừng hỏi tôi : các ông nói bậy chỗ nào ?  

Thì tôi đã trả lời tất cả rồi ! Chấm hết :/.



Hoàng Cơ Lân


usaelection gởi