Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Trump đã ký giấy chứng tử cho chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa cộng sản bắt đầu phát triển và lan rộng trên toàn thế giới, thay thế chế độ diệt chủng Đệ Tam Đế chế của Adolf Hitler. Do đó, chủ nghĩa cộng sản còn tồi tệ hơn bất kỳ chế độ diệt chủng nào trên hành tinh, với hơn một trăm triệu người bị giết và một tỷ người bị nô dịch. Chủ nghĩa cộng sản là lý thuyết nguy hiểm nhất trên hành tinh.

Chủ nghĩa cộng sản độc ác bắt đầu vào năm 1884 sau khi Karl Marx công bố bản tuyên ngôn, và lý thuyết nguy hiểm nhất thế giới này đã hành hạ cộng đồng nhân loại trong suốt ba thế kỷ. Chủ nghĩa cộng sản trở thành một thảm họa của nhân loại: diệt chủng và nghèo đói, cộng thêm chủ nghĩa mù quáng. Chủ nghĩa cộng sản đại diện cho các đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC), Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng cộng sản lai tạp ở các nước dân chủ.

Chủ nghĩa cộng sản đã ảnh hưởng đến TC, Việt Nam, Bắc Hàn và các nước khác, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Canada, Nhật Bản, và nhiều nơi khác. Chủ nghĩa cộng sản đã trở thành một thảm họa kinh niên; Hầu hết các Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu đều cho rằng chủ nghĩa cộng sản không thể bị xóa bỏ. Hơn nữa, thương mại và ngoại giao đã để lại các quốc gia dân chủ với các chế độ cộng sản nổi bật, như TC và Liên Xô (nay là liên bang Nga), do đó ngăn cản sự kết thúc của chủ nghĩa cộng sản. Các đảng cộng sản lai tạp là những tên côn đồ nội địa nguy hiểm hơn ở các quốc gia dân chủ, chẳng hạn như Đảng Lao động Úc (ALP), Đảng Lao động Anh, Đảng Xã hội Pháp và Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ. Chủ nghĩa cộng sản độc hại đã âm thầm xâm nhập và đầu độc tâm trí của cộng đồng nhân loại. Khủng bố tinh thần là kẻ thù nguy hiểm nhất trong mọi loại khủng bố, khi tâm trí kiểm soát hành động. Tổng thống yêu nước Donald Trump đã phát động TUẦN LỄ CHỐNG CỘNG SẢN từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11 năm 2025. Sự kiện này đã lan rộng trên toàn thế giới, và đến các hang ổ của chủ nghĩa cộng sản ở TC, Việt Nam, Cuba và các nước khác. Theo tuyên bố được đưa ra bởi TỔNG THỐNG HOA KỲ.
TUYÊN BỐ

Tuần này, quốc gia chúng ta kỷ niệm Tuần lễ Chống Chủ nghĩa Cộng sản, một sự tưởng nhớ trang trọng về sự tàn phá do một trong những hệ tư tưởng hủy diệt nhất trong lịch sử gây ra. Trên khắp các châu lục và nhiều thế hệ, chủ nghĩa cộng sản đã gây ra sự tàn phá cho các quốc gia và tâm hồn. Hơn 100 triệu sinh mạng đã bị cướp đi bởi các chế độ tìm cách xóa bỏ niềm tin, đàn áp tự do và phá hủy sự thịnh vượng đạt được nhờ lao động cần cù, vi phạm các quyền và phẩm giá do Chúa ban cho những người bị áp bức. Khi chúng ta tôn vinh ký ức của họ, chúng ta tái khẳng định lời hứa quốc gia của mình sẽ kiên quyết chống lại chủ nghĩa cộng sản, bảo vệ lý tưởng tự do và giá trị con người, và một lần nữa khẳng định rằng không một hệ thống chính phủ nào có thể thay thế ý chí và lương tâm của một dân tộc tự do.

Trong hơn một thế kỷ, chủ nghĩa cộng sản chỉ mang lại sự tàn phá. Bất cứ nơi nào nó lan rộng, nó đều dập tắt sự bất đồng chính kiến, trừng phạt niềm tin và đòi hỏi các thế hệ phải quỳ gối trước quyền lực nhà nước thay vì đứng lên vì tự do. Câu chuyện của nó được viết bằng máu và nỗi đau, một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng chủ nghĩa cộng sản không hơn gì một từ khác để chỉ sự nô dịch. Trong 34 năm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, thế giới đã chứng kiến cả sự thắng lợi của nền dân chủ và sự tồn tại dai dẳng của chế độ chuyên chế dưới những hình thức mới. Những tiếng nói mới giờ đây lặp lại những lời dối trá cũ, khoác lên chúng ngôn ngữ của “công bằng xã hội” và “chủ nghĩa xã hội dân chủ”, nhưng thông điệp của chúng vẫn không thay đổi: hãy từ bỏ tự do của bạn, đặt niềm tin vào quyền lực của chính phủ, và đánh đổi lời hứa về sự thịnh vượng lấy sự thoải mái trống rỗng của sự kiểm soát. Nước Mỹ bác bỏ học thuyết độc ác này. Chúng ta vẫn là một quốc gia được xây dựng trên chân lý vĩnh cửu rằng tự do và cơ hội là quyền bẩm sinh của mỗi người, và không một hệ tư tưởng nào, dù là nước ngoài hay trong nước, có thể xóa bỏ chúng.

Khi chúng ta kỷ niệm Tuần lễ Chống Chủ nghĩa Cộng sản, chúng ta đoàn kết để bảo vệ các giá trị định hình nên một dân tộc tự do. Chúng ta tôn vinh các nạn nhân của sự áp bức bằng cách giữ cho lý tưởng của họ luôn sống động và đảm bảo rằng chủ nghĩa cộng sản và mọi hệ thống phủ nhận quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc sẽ tìm được chỗ đứng của mình, một lần và mãi mãi, trên đống tro tàn của lịch sử. VẬY, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hoa Kỳ, theo thẩm quyền được Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ trao cho, tuyên bố tuần lễ từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11 năm 2025 là Tuần lễ Chống Cộng sản.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, tôi đã ký tên vào văn bản này vào ngày 7 tháng 11 năm 2025, và năm thứ 250 của nền độc lập Hoa Kỳ.

Các chế độ cộng sản, bao gồm Liên Xô cũ và Đảng Cộng sản TC, lực lượng đã cai trị Trung Hoa đại lục vào năm 1949, đã coi thường Tổng thống Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu vì họ vừa lên án chủ nghĩa cộng sản. Do đó, Tổng thống yêu nước Donald Trump không thích những lời nói suông mà thay vào đó hành động. Năm 2026, chủ nghĩa cộng sản toàn cầu đã phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng khi vô số thuộc địa của TC, như Panama, bị đánh bom.Venezuela, Iran, Cuba, Greenland và các nước khác đều suy giảm. Nguồn năng lượng thiết yếu của TC bị mất đi do giá dầu thấp. Hơn nữa, tên lửa liên lục địa của Donald Trump với đầu đạn thuế quan đã đánh vào điểm yếu chí mạng của TC. Các sản phẩm sản xuất tại TC sẽ không bán được với giá thấp khi TC phải trả tiền dầu theo giá bình thường.

Tổng thống yêu nước của Hoa Kỳ, Donald Trump, đã chính thức ban hành giấy chứng tử cho chủ nghĩa cộng sản toàn cầu và phát động chiến dịch chấm dứt đại dịch cộng sản. Sự suy giảm ở TC đại lục, bờ vực sụp đổ ở Cuba, Việt Nam và các nước khác. Trên thực tế, TC đã mất các nhà cung cấp dầu giá rẻ ở Venezuela, Iran, những nước đã tấn công hang ổ cộng sản toàn cầu ở Bắc Kinh. Hơn nữa, TC cũng mất các căn cứ hải ngoại ở Panama và Greenland. Nỗi sợ hãi lớn nhất của TC là bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Donald Trump. Chuỗi cung ứng toàn cầu của TC trở thành cơn ác mộng đối với Hoa Kỳ, châu Âu và các nước khác. Thế giới tẩy chay các sản phẩm sản xuất tại TC, những lý do tiêu cực cho thấy chủ nghĩa cộng sản sẽ không tồn tại và thế giới sẽ sống trong hòa bình.
 
Hòa Trương
Ngày 12 tháng 6 năm 2026

_________________


Alice Dupond gởi