Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
TRUNG CỘNG ĐÃ CHUẨN BỊ XÂM LƯỢC ÚC TỪ LÂU
 
Kẻ côn đồ trong nước nguy hiểm hơn kẻ thù bên ngoài vì chúng ẩn mình sau lưng, trà trộn vào làm gián điệp, “leo lên hơn và lặn sâu hơn” trong chính phủ và chính trị. Người dân vô tội ở các nước phương Tây không nhận ra kẻ thù nguy hiểm nhất đang ẩn mình dưới vỏ bọc kẻ thù nước ngoài. Đảng Lao động Úc hay Đảng Lenin Úc đáp ứng yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC). ALP là đảng cộng sản lai tạp ở Úc. Đảng này giống như một chi nhánh bí mật của Đảng Cộng sản TC.

Thời điểm nổi bật được đánh dấu sau khi Thủ tướng TC, Kevin Rudd, thắng cử năm 2007. Thượng nghị sĩ Penny Wong trở thành tổng thư ký bí mật của một đảng cộng sản. Bà nắm giữ các vị trí quan trọng nhất của Kevin Rudd và Julia Gillard, như Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Môi trường. Penny Wong đã tạo ra nợ để giúp TC kiểm soát nền kinh tế và tài chính, từ đó tiến xa hơn trong chính trị. Dự án NBN lỗi thời đã lãng phí 65 tỷ đô la, và kế hoạch cách nhiệt lãng phí 2,7 tỷ đô la. Vật liệu đến từ TC. Hơn nữa, người nhập cư TC, các công ty và doanh nghiệp TC có liên hệ với Bắc Kinh đã tràn ngập Úc. Tuy nhiên, những người nhập cư thân Bắc Kinh đã thâm nhập vào chính trường, như Pierre Shuai Yang, một luật sư và chính trị gia người Úc, đã là thành viên của Đảng Lao động trong Hội đồng Lập pháp Tây Úc từ năm 2017.
 
Các chính trị gia ngây thơ của Đảng Lao động và Đảng Tự do đã phớt lờ tham vọng bá quyền toàn cầu của Đảng Cộng sản TC. Đặc biệt, Úc trở thành mục tiêu chính trong chiến lược dài hạn của TC. Bắc Kinh đã phát triển chính sách liều lĩnh đối với Úc, cho thuê cảng Darwin trong 99 năm, điều này xảy ra dưới thời nhà hoạt động ngầm của Đảng Lao động Malcolm Turnbull (con dâu ông đến từ Đảng Cộng sản TC cực đoan). Hợp đồng cho thuê trị giá 506 triệu đô la là bất hợp pháp vì FIRB (Ủy ban Xét duyệt Đầu tư Nước ngoài) đã buộc phải cho thuê, hoặc tài sản quốc gia trên 260 triệu đô la phải đáp ứng yêu cầu của FIRB. Bất chấp thông tin tình báo, các nhà chiến lược quan tâm và những người yêu nước đã cảnh báo rằng cảng Darwin là một căn cứ quân sự của TC nằm trên lãnh thổ Úc.
 
Năm 2013, vị Tổng thống da đen theo đạo Hồi và cộng sản đầu tiên, Barack Obama, đã cảnh báo rằng TC đã xây dựng và quân sự hóa các căn cứ ở quần đảo Hoàng Sa. Thái độ hung hăng của TC đã làm lộ ra các cuộc tập trận quân sự và an ninh của các nước láng giềng, bao gồm cả Úc. Mối đe dọa hiện tại từ TC đã thúc giục Úc và các đồng minh phải phản ứng. Liên minh Năm Mắt (FIVE EYES), AUKUS và tàu ngầm hạt nhân là những bước đi cần thiết để bảo vệ đất nước.

Do đó, Hoa Kỳ không tin tưởng chính quyền Lao động đang cầm quyền ở Úc. Mối quan hệ quân sự và tình báo giữa Úc và Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ có thể bán tàu ngầm cũ vì chính quyền Lao động đặt tình đồng chí lên trên lợi ích và an ninh quốc gia. Úc sẽ bị phơi bày trước nguy cơ bị xâm lược, nếu chiến tranh xảy ra, Úc sẽ bị ảnh hưởng, và trận chiến ở Darwin là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, TC có cảng Darwin và Đảng Lao động để hỗ trợ cuộc xâm lược nước ngoài. Cuộc thăm dò của ONE NATION cho thấy tinh thần yêu nước của người Úc đã được đánh thức. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định vận mệnh của nước Úc.
 
Hòa Trương
 
18 tháng 6, 2026
 
_________________
 
 
Alice Dupond gởi