Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




TRUNG CỘNG “KÈM KẸP” ĐƯỢC TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI và LIÊN HỢP QUỐC
QUA SỰ KIỆN “CHINESE VIRUS”, THẾ GIỚI THẤY RỎ TRUNG CỘNG “KÈM KẸP” ĐƯỢC TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI và LIÊN HỢP QUỐC !
Ngày 14/4/2020 Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thẳng thừng răng Hoa Kỳ sẽ tạm thời ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi cáo buộc cơ quan này về "làm dụng mưu đồ chính trị" nguy hiểm trong việc che chở cho Bắc Kinh, đó là nguyên do chính làm cho đại dịch Chinese Virus tấn công nhân loại ngày nay.
Nhưng, thật sự Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) này chỉ làm miếng vải vá mỏng dưới lớp áo Liên Hợp Quốc
Nitsana Darshan-Leitner, một luật sư có trụ sở tại Israel, người chuyên kiện các chế độ khủng bố và nhà tài trợ nhà nước độc tài, ông nói với Fox News: "Trung cộng đang ở một vị trí khá quan trọng, họ sẽ cố gắng phủ quyết và loại bỏ mọi nỗ lực của Hoa Kỳ”..
"Trung cộng là một cường quốc kinh tế với khả năng trừng phạt các quốc gia nhỏ hơn dựa vào thương mại và thị trường của mình, hầu hết 190 quốc gia là một phần của Đại hội đồng sẽ không tham gia vào một nghị quyết do Mỹ tài trợ để lên án Trung cộng vì vai trò tạo ra đại dịch. Hơn nữa, các nghị quyết của Đại hội đồng, có thể gây bối rối và nhục nhã cho Bắc Kinh, nhưng phần lớn chỉ mang tính biểu tượng và không có bất kỳ hành động cụ thể nào, và như vậy, hầu hết các quốc gia nghèo sẽ sợ hãi sự trừng phạt của Trung cộng một khi tham gia nghị quyết do Hoa Kỳ lên án này."
Một lần nữa các câu hỏi về tính hữu ích của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi có chức năng duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, với Trung cộng, một thành viên thường trực, khẳng định rằng chiến dịch chống Chinesevirus nằm ngoài nhiệm vụ của hội đồng.
Trong đỉnh điểm tháng 3/2020, khi dịch lây lan tràn khắp toàn cầu, Trung cộng đã giữ chức chủ tịch hội đồng. Sau đó, Trung cộng đã không gọi một cuộc họp về vấn đề này - đổ lỗi cho các hạn chế kỹ thuật - và hủy cuộc họp dự kiến cuối cùng trong tháng; hành động phối hợp đã không được thực hiện.
Trong tháng này, thành viên không thường trực Cộng hòa Dominican giữ chức chủ tịch. Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an đã được tổ chức, thông qua hội nghị video vào thứ Năm tuần trước, không phải theo lệnh của năm thành viên thường trực, có quyền phủ quyết - Hoa Kỳ, Trung cộng, Nga, Vương quốc Anh và Pháp - nhưng với sự khẳng định của chín trong số 10 thành viên không thường trực.
Các nhà ngoại giao đã có lỗi khi cãi nhau giữa Hoa Kỳ và Trung công vì chủ yếu làm tê liệt hội đồng. Bắc Kinh đã tìm cách chôn vùi cuộc khủng hoảng, trong khi Washington đã khẳng định rằng bất kỳ phong trào nào của Hội đồng Bảo an phải nêu chi tiết về nguồn gốc của Chinesevirus và chính xác khi nào và bắt đầu như thế nào. Sau đó, Đại sứ Liên Hợp Quốc Zhang Jun đã kêu gọi các thành viên từ chối "sự kỳ thị và chính trị hóa" của virus mới và được cho là yêu cầu các nỗ lực để ngăn chặn đại dịch được đưa vào bất kỳ giải pháp nào.
Thêm nhiều sự hỗn loạn hỗn hợp, Nga đang khẳng định rằng các đại sứ xuất hiện trực tiếp tại Hội đồng Bảo an để bỏ phiếu về bất kỳ nghị quyết nào được đưa ra, trái với hướng dẫn y tế công cộng kêu gọi mọi người không tụ tập “bày đàn”.
Ngược lại, vào năm 2014, Hội đồng Bảo an đã họp lại - một khoảnh khắc hiếm hoi mà Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc hợp lực - tuyên bố dịch Ebola ở Châu Phi là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới, và đưa ra một đề xuất phổ quát. Nhiều năm trước, họ cũng đã tạo ra một bề ngoài hợp nhất trước cuộc khủng hoảng HIV đang gia tăng.
Estonia sẽ làm chủ tịch hội đồng cho tháng 5/2020, và vẫn còn phải xem những gì - nếu có - hành động đối với đại dịch sẽ qua.
Những tuyên bố thiếu trung thực và che đậy của Trung Cộng về dịch Chinese Virus bị Hoa Kỳ và các đồng minh bác bỏ, và hội nghị thay vào đó đã chọn thông qua một nghị quyết trung lập hơn do Singapore chấp nhận, kêu gọi "hệ thống Liên Hợp Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc làm việc với tất cả các chủ thể có liên quan trong để huy động một phản ứng toàn cầu phối hợp để chống đại dịch và tác động bất lợi về xã hội, kinh tế và tài chính của nó đối với tất cả các xã hội. "
Darshan-Leitner cho biết. "Thật là một việc ngu ngốc khi tin rằng Hoa Kỳ có thể gây ảnh hưởng đến nhiều quốc gia để ký kết chống lại người khổng lồ kinh tế Trung Quốc, điều mà không nghi ngờ gì sẽ Trung cộng sử dụng sức mạnh của nó để trả đũa."
Nhiều quốc gia trong số 190 quốc gia trong Đại hội đồng "là một phần của liên minh Thế giới thứ ba chuyên chống lại Hoa Kỳ và ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm đưa chế độ độc tài Trung cộng ra ngoài vòng pháp luật."
"Trong Hội đồng Bảo an, Nga và Trung cộng hầu như luôn chống đối Hoa Kỳ về mọi vấn đề quan trọng và sẽ sử dụng các “bác sĩ thú y” của họ để ngăn chặn bất kỳ nghị quyết hay lệnh trừng phạt nào do Mỹ dẫn đầu, bất kể quốc gia vi phạm sẽ biết thảm hại như thế nào", Darshan-Leitner nói thêm "Chinese Controls WHO and UN" (Trung cộng kèm kẹp đước Tổ chức Y Tế Thế Giới và Liên Hợp Quốc).
Hiện vẫn chưa rõ liệu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên, diễn ra tại thành phố New York vào tháng 9 hàng năm như là một cơ hội cho tất cả 193 thành viên triệu tập, thậm chí sẽ tiếp tục và liệu có bất kỳ hành động nào sẽ mang lại kết quả trong thời gian này hay không. Không phải quốc gia nào cũng đồng lòng với Hoa Kỳ như Liên Âu, Nhật, Đại Hàn và các quốc gia Nam Mỹ để quyết tâm đưa lãnh đạo Bắc Kinh ra trước vành móng ngựa đối diện với ánh sáng công lý của nhân loại. Trong khối những quốc gia chậm phát triển ở Phi Châu có khoảng 50 quốc gia, đa số chịu ảnh hưởng dưới nền kinh tế của Trung cộng, nên mỗi khi có nghị quyết nào của Hoa Kỳ đưa ra chống Trung cộng, thì lực lượng “lạc hậu” này sẽ chống đối Mỹ và Tây Âu để ủng hổ Trung cộng.
Nhưng không có nghĩa là Ánh Sáng Công Lý Nhân Loại luôn bị lu mờ trước những Ác Nhân Khổng Lồ của Nhân Loại. Rồi đây cũng sẽ có những “chiêu thức” kỳ diệu kết tụ thành một sợi dây thừng thòng lọng đưa thủ cấp của Trung cộng vào tròng treo cổ là chuyện không phải không thể xảy ra. Hãy nhìn lại lịch sử cận đại, mực viết chưa ráo khi nói về chàng Khổng Lồ Liên Xô. Thời gian ấy, Liên Xô nắm giữ 1/3 thế giới cuồng bạo, hung hản, ác độc… rồi sao? Năm 1991, là điểm nhấn của thời gian Khai Tử hệ thống Cộng Sản “vĩ đại” nhất thế giới. Bài học này chắc chắn lãnh đạo Trung cộng là kẻ phải nằm thuộc lòng hơn ai hết…
Lịch sử lập lại là chuyện bình thường !!
Phan nguyên luân … thực hiện
usaelection gởi