Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh





 

“Trung Hoa Mộng” hay “Trung Hoa Loạn” ?


Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org):  Khi soán đoạt ngôi “Thiên Tử” nước Tàu năm 2012, Tập Cận Bình hô “Trung Hoa Mộng” với kế hoạch hai con rắn hổ mang “Made in China 2025” và “Một Vanh Đai, Một Con Đường” sẽ bung 1.4 tỉ dân Hán khắp năm châu bốn bể cai trị thế giới trong vài chục năm tới….


Từ kinh tế, chính trị, quân sự Tàu Cộng chuẩn bị tối đa. Tập Cận Bình lập ra một Bộ Chính Trị nhiều người trẻ, khuôn mặt lạ không có mưu lược kinh bang tế thế, mà lắm mưu mô xảo quyệt kiểu Tào Tháo.  Chúng cùng Tập Cận Bình bày mưu tính kế bằng con đường kinh tế tà đạo “Made In China 2025”. Về quân sự thì dùng “bẫy nợ” để làm bá quyền xâm lược với quỷ kế “Một Vành Đai, Một Con Đường” hầu kiểm soát vùng Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đến châu Phi và túi dầu Trung Đông. Tàu Cộng đang thực hiện bá quyền Hán tộc với vỏ bọc Cộng Sản kiểu mới.… Tất cả đều dùng bá đạo đi ngược lại với trào lưu phát triển nhân loại và tiến bộ nhân bản loài người.  Với mộng xâm lược của Hán Tộc, đầu óc độc tôn như Tần Thủy Hoàn nhưng trí tuệ không hơn gì mấy anh Chệt bán ve chai, và những tay cờ bạc bịp của ở các sòng bài Macao.


Báo chí quốc tế cho Tàu Cộng “cường quốc kinh tế thứ hai”…thật ra báo chí kiểu đưa tin theo tin Tàu Cộng tự đánh bóng thành tích, lối tuyên truyền của Cộng Sản thường che đậy những nhược điểm chí tử của họ mà tự vẽ vời phóng đại những con số để làm “niềm tin ảo” để dân chúng tin vào đảng CS lãnh đạo, đó là một trong những thủ thuật nắm quyền cai trị của Cộng sản chẳng ai còn lạ gì. Những người từng sống và lớn lên trong chế độ Cộng Sản như bà thủ tướng Đức Angela Markel và Gorbachov đều xác nhận “cộng sản chỉ biết dối trá”. Một cường quốc kinh tế là gì? Phải là một quốc gia “dân giàu nước mạnh”. Dân giàu ở đây là giàu về trí tuệ, về kiến thức,  về tài chánh, về khả năng kinh doanh và quản trị công nghiệp, tôn trọng luật pháp, đời sống tự do trong một xã hội văn minh, lành mạnh và đạo đức, không bị ép buộc theo chủ nghĩa độc tôn nào v.v… Đằng này, với chủ nghĩa “Kinh tế thị trường theo Xã Hội Chủ nghĩa” quái đản “nhà nước thì trử tiền mà dân thì đói” như cách cai trị Tàu Cộng mà cũng tự cho là cường quốc kinh tế thì thật kinh tởm.  Muốn biết dân Tàu đói khổ ra sao, những người có dịp đi du lịch nước Tàu, sẽ tận mắt chứng kiến cảnh ngèo khổ của chú Chệt, đừng nhìn vào những cảnh hào nhoáng “phồn vinh giả tạo” với những tòa nhà cao 50 tầng ở thành phố đèn màu Thượng Hải hoặc những chốn phồn hoa đô hội, đó chỉ là những cái lõm để tuyên truyền. Hãy đi ra ngoại ô thành phố chừng vài cây số sẽ thấy cảnh đói rách tả tơi của hàng triệu người Tàu sống trong cảnh bần cùng, những khu nhà ổ chuột, che mái tôn bên lề đường nằm ngủ…  Nơi đây, muốn thuê người Tàu  phục vụ bốc vác, kể cả đưa lưng gùi cục đá họ cũng làm dù chỉ một ngày chừng $2-3 USD.


Thế mà Tập Cận Bình không lo gì cho dân Tàu đang đói khổ mà mơ màng “Trung Hoa Mộng” thật là hoang tưởng. Tập Cận Bình mộng gì?


Tập mộng: “Made in China 2025”


“Made in China 2025” là kế hoạch chiến lược của Tàu Cộng được Lý Khắc Cường công bố vào tháng 5 năm 2015. Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược của Hoa Kỳ (CSIS) mô tả  thì đây là sáng kiến toàn diện nâng ngành kỹ thuật công nghệ của Tàu Cộng lấy cảm hứng trực tiếp từ cách mạng kỹ thuật 4.0 của nước Đức, có nghĩa là điện toán hóa và tự động hóa các ngành kỹ nghệ sản xuất. Theo nước Đức, có 4 cuộc cách mạng kỹ thuật từ thế kỷ 18 đến nay. Đầu tiên là cách mạng kỹ thuật 1.0,  dùng máy móc thay sức con người bắt đầu vào nửa thế kỷ thứ 18.  Cách mạng kỹ thuật 2.0 bắt đầu vào thập niên 1870 dùng kỹ thuật tàu hơi nước, hệ thống di chuyển đường sắt, kỹ thuật động cơ điện… Cách mạng kỹ thuật 3.0 bắt đầu từ thập niên 1960, do tiến bộ về khoa học áp dụng thành công chất bán dẫn điện tử chế ra máy tính điện toán computer, hệ thống Internet cho đến cuối thế kỷ thứ 20 thì 3.0 thành tột đỉnh… khi lên đến tột độ thì nó bị khựng lại, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh vào năm 1997-1998 ở châu Á là dấu hiệu cho thấy 3.0 đang đi vào những khủng hoảng. Cách mạng kỹ thuật 4.0 đột phá bắt đầu từ Y2K (Year 2000) của những năm đầu của thế kỷ thứ 21. Cách mạng kỹ thuật 4.0 đi từ những thành tựu của của cuộc cách mạng kỹ thuật 3.0 kết hợp với hàng loạt các kỹ thuật tối tân về tin học 5G, vật lý, điện tử, sinh học, hệ thống robot, kỹ thuật 3D, định vị GPS… đặc biệt trí tuệ thông minh nhân tạo AI (Artificial Intelligence) tức sáng chế những máy móc thông minh có khả năng làm việc và phản ứng như con người để điều hành các hệ thống sản xuất khắp nơi, thậm chí làm người lính ngoài chiến trường bằng robot, máy bay, tàu chiến, xe hơi không người lái. Hiện nay thế giới đang ở giai đoạn đầu của cách mạng kỹ thuật 4.0.
 

Model Made In China 2025


Cứ mỗi lần có cuộc cách mạng kỹ thuật trên thế giới thì loài người tiến đến một thế giới văn minh khoa học khác, nhìn chung từ các cuộc cách mạng 2.0, 3.0 và 4.0 đều do Hoa Kỳ dẫn đầu và vì thế nước Mỹ luôn giữ vị thế siêu cường từ sau Đệ I Thế Chiến.

Nay Tập Cận Bình hô hào “Made in China 2015” tức là đến năm 2025 hàng hóa kỹ thuật cao của cách mạng kỹ thuật 4.0 của Tàu Cộng sẽ tràn ngập thế giới vượt qua mặt Mỹ, và nghiễm nhiên nhiên trở thành siêu cường thế giới trong vài chục năm nữa.


Đó là giấc mộng của “con cóc muốn phình bụng lớn bằng con bò”.  Theo Trương Duy Nghênh nhà kinh tế học của nước Tàu đã viết trong bài “Tự Do Là Một Trách Nhiệm” (1) có đọạn: “…Theo thống kê của học giả Jack Challoner thuộc viện Bảo Tàng Khoa Học Anh, trong khoảng thời gian từ thời kỳ đồ đá (2.5 triệu năm trước) đến năm 2008, đã có 1001 phát minh lớn làm thay đổi cả thế giới, trong đó, Trung Hoa có 30 phát minh, chiếm 3%.   30 phát minh này đều là xuất hiện trước năm 1500, chiếm 18.4% trong 163 phát minh lớn trên toàn thế giới trước năm 1500. Trong đó, phát minh cuối cùng là bàn chải đánh răng được phát minh năm 1498, đây cũng là phát minh lớn duy nhất trong triều đại nhà Minh. Từ sau năm 1500, hơn 500 năm toàn thế giới có 838 phát minh, trong số đó không có phát minh nào đến từ Trung Hoa…”


Thế thì Tập Cận Bình mộng quá lớn nhưng đầu óc bá đậu, Hán tộc không có nghiên cứu phát minh (research) gần 500 năm nay như Trương Duy Nghênh đã nêu rõ. Hầu hết ngành công nghiệp hiện nay tại Tàu Cộng là do đi ăn cắp kỹ thuật của Mỹ và Tây Âu để đem về chế biến hàng nhái, hàng giả bán ra trên thị trường thế giới làm tổn hại đến các công ty sản xuất chính hiệu. Ví dụ như một cái iPhone mua ở Tàu với hàng giả gía rất rẻ không khác gì cái iPhone thật mua ở Mỹ của hãng Apple. Một chiếc đồng hồ Rolex mua ở chợ trời New York giá $100 USD (Made in China) nhìn ngoài giống hệt chiếc đồng hồ Rolex thật mua ở tiệm của Thụy Sĩ với giáo $10,000 USD v.v..


Về lãnh vực công nghệ sản xuất, giai đoạn nghiên cứu (research), sau đó mới đến phát triển (development) rất là tốn kém. Tại các nước Tây Phương, một phát minh đem ra áp dụng vào hiện thực cần qua một tiến trình lâu dài, có khi hằng vài chục năm mới đưa vào áp dụng trong đời sống thực tế. Trong thời gian vài chục năm đó các công ty và chính phủ Mỹ tốn bao nhiêu công sức, trí tuệ, tiền bạc để đầu tư. Nay Tàu Cộng “nhảy vọt” qua khỏi giai đoạn nghiên cứu, mà chúng chỉ nghiên cứu cách ăn cắp thật giỏi kỹ thuật công nghệ ở các công ty tại Mỹ đem về Tàu rồi cứ thế sản xuất hàng đem ra thị trường thế giới bán giá rẻ. Như vậy là “bán phá giá” hàng hóa các công ty chính hiệu của nước tư bản. Làm cho sản phẩm cho công ty chính hiệu làm ra không bán được, về lâu dài phải khai phá sản.


Không mang thân phận kém cỏi đi ăn cắp tay nghề của người khác mà lại mang tham vọng phải ngồi trên đầu người khác đó la điều vô liêm sĩ và rất tồi tệ của Tập Cận Bình với tham vọng “Trung Hoa Mộng”.


Ngày nay, “Made in China 2025” không còn là cái đồng hồ, đôi dép, chiếc nồi điện v.v.. như trước đây nữa mà Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại (CFR) của Mỹ cho rằng: “đây là mối đa dọa thực sự đến vị thế siêu cường về nền kỹ thuật công nghệ Hoa Kỳ”


Ở điểm này nhà kinh tế Tàu Cộng Trương Duy Nhân đã bộc bạch trong bài viết của ông khi đọc trước buổi lễ ra trường Đại Học nổi tiếng ở Bắc Kinh “Trong số các ngành mới, lấy ngành sản xuất ô tô làm ví dụ. Ngành ô tô được những người Đức như Karl Benz, Daimler và Maybach sáng lập vào khoảng giữa những năm 1880, sau đó trải qua hàng loạt cải tiến về kỹ thuật, chỉ từ năm 1900 đến 1981, đã có hơn 600 mẫu đổi mới quan trọng (theo Albernathy,Clark and Kantrow, 1984).

Trung Hoa hiện nay là nước sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, nếu như bạn viết một bộ lịch sử về sự tiến bộ của ngành ô tô, trên danh sách sẽ có hàng vạn nhà phát minh có tên tuổi, trong đó có người Đức, người Pháp, người Anh, người Italy, người Mỹ, người Bỉ, người Thụy Điển, người Nhật, nhưng sẽ không có người Trung Hoa.”


Vậy “Made in China 2025” chủ yếu là nghề đi ăn cắp kỹ thuật thế giới để chế hàng nhái hàng giả phá hoại tư bản Mỹ, tây Âu…đây là một sự phá hoại thế giới khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người.


Để đập chết con rắn độc “Made in China 2025”,  ngày 15/6/2018, TT Trump đã bắt đầu đánh thuế cao vào các mặt hàng của Tàu Cộng nay đã leo thang thành chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu.  Nhìn chi tiết vào danh sách áp thuế ta thấy các mặt hàng bị đánh thuế tập trung vào các sản phẩm được đưa vào kế hoạch “Made in China 2025”, kể cả các sản phẩm liên quan đến trí truệ nhân tạo thông minh (AI), kỹ thuật tin học và  robot. Mà việc cấm công ty Qualcomm bán những linh kiện điện tử tối tân cần thiết cho công ty sản xuất phone ZTE của Tàu Cộng là một thí dụ.


Giết rắn đập đầu, gần đây nhất chính phủ Hoa Kỳ đập vào đầu con rắn độc “Made in China 2025” một đòn trí mạng. Công ty viễn thông đầu não của con rắn “Made in China 2025” là công ty Hoa Vi (Huawei Technologies) do tên tình báo Nhậm Chính Phi làm chủ nhưng là với sự bơm vốn của nhà cần quyền Bắc Kinh lập Huawei để làm tình báo và tin tặc. Ăn cắp kỹ thuật khắp nơi và làm nhiều chuyện phi pháp trên thế giới.  Qua yêu cầu của chính phủ Mỹ, cảnh sát Canada đã bắt con gái của Nhậm Chính Phi là bà Mạnh Vãn Chu Giám Đốc Tài Chánh (CFO) Hoa Vi và là Giám Đốc Hoa Vi (Huawei) trong tương lai. Nay bà Mạnh đang trong tiến trình dẫn độ về Mỹ để xét xử và có thể mang án tù 30 năm. Việc này đang gây xôn xao dư luận trên thế giới…một sự leo thanh chiến tranh cực độ của Mỹ đối với tàu Cộng.


Washington “áp thuế” vào các mặt hàng Tàu Cộng, tăng giá “áp thuế” theo thời gian lên 25%, bắt bà Mạnh  Vãn Chu… đó chính là những trận đánh của Mỹ nhằm một mục tiêu là giết con rắn “Made in China  2025”. Những trận chiến này mang một ý nghĩa sâu xa là Tàu Cộng hãy ngưng ngay việc đi ăn cắp kỹ thuật và mộng làm bá chủ, nếu không thì sẽ bị trừng trị dài dài, cho đến khi Tàu Cộng không còn “Trung Hoa Mộng” và nước Tàu sẽ lâm vào tình trạng loạn lạc.


Tập mộng thứ hai: “Một Vành Đai, Một Con Đường”
 



Đây cũng là một kế sách bá đạo đi xâm lăng thế giới, hay nói đúng ra là đi xây dựng một chuỗi căn cứ tiền đồn quân sự nối tiếp nhau thành những cứ điểm mà Tàu Cộng gọi là “chuỗi hạt trai” chạy từ bờ Tây Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương qua các hải cảng châu Phi và các nước Trung Đông với cái tên mỹ miều Con Đường Tơ Lụa Trên Biển (Marintime Silk Road). “Một Vành Đai, Một con đường” có tuyến xuất phát từ Hoàng Sa, Trường Sa của Biển Đông Việt Nam qua eo biển Malacca (Mã Lai), đến vịnh Bengal của Pakistan, đến Siri Lanka … đến tận các hải cảng châu Phi và Trung Đông, cuối cùng dừng lại ở thành phố đảo thơ mộng Venicer của nước Ý.   


Tàu Cộng chiếm “chuỗi hạt trai” bằng cách nào?


1) Đánh chiếm đầu cầu làm điểm xuất phát: Đầu cầu của “Một Vành Đai, Một Con Đường” là Hoàng và Trường Sa. TC đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, năm 1988 đánh chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Rõ ràng cả Hoàng Sa và mấy đảo san hô ở Trường Sa là do Trung Cộng dùng quân sự đánh chiếm của Việt Nam một cách xâm lăng phi pháp. Sau đó chúng tự vẽ bản đồ “9 đoạn hình lưỡi bò” gọi là Cửu Đoạn Tuyến (cũng phi pháp) gói trọn các đảo Hoàng sa và Trường Sa, chiếm 80% diện tích Biển Đông tự cho là vùng biển thuộc chủ quyền lịch sử của tổ tiên Hán tộc để lại. Tháng 5/2009, TC chính thức đưa Công Hàm bản đồ “9 đoạn đường lưỡi bò” lên Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cho đó chủ quyền của China (một cách phi pháp). Năm 2014 TC đem máy móc, tàu bè ra bồi đắp các đảo san hô ở Trường Sa thành đảo thật, cố sức xây dựng phi đạo, các nhà chứa phi cơ chiến đấu, các giàn rada và những thiết bị quân sự để làm tiền đồn kiểm soát Biển Đông (hoàn toàn phi pháp).


Mục đích quân sự hóa các đảo san hô nhân tạo để kiểm soát vùng biển và vùng trời trên toàn Biển Đông. Khi đã kiểm soát hàng không và hàng hải ở Biển Đông thì TC kiểm soát được toàn bộ giao thông ra vào Biển  Đông. Muốn đi vào Đông Nam Á và vận chuyển hàng qua Biển Đông phải xin phép Tàu Cộng.


Những hành động toàn là phi pháp của Tàu Cộng bị quốc tế lên án, tháng 7/2016 Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye phán quyết vụ kiện Biển Đông của Phillipines hoàn toàn thắng Trung Cộng. Tòa La Haye đã tuyên bố như sau:

– Tàu Cộng không có “quyền lịch sử” đối với Biển Đông;
– Đường chín đoạn do Tàu Cộng tự vẽ ra không phù hợp với Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển [1982];
– Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Tàu Cộng;
– Tàu Cộng can thiệp vào quyền đánh bắt cá của ngư dân Philippines, đặc biệt là ở bãi cạn Scarborough;
– Tàu Cộng gây thiệt hại đến môi trường quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như khai thác quá mức, xây đảo nhân tạo;
– Các hành động của Tàu Cộng làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột với Philippines;
– Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho Tàu Cộng;
– Đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, đang bị Đài Loan kiểm soát, cũng không thể tạo ra EEZ.

 


Vừa vi phạm Luật Biển Quốc Tế 1982, lại xem thường luật của Tòa Phán Quyết Quốc Tế La Haye về Biển Đông năm 2016, như vậy Tàu Cộng xem luật lệ của quốc tế như trò đùa. Bởi vậy, Tập Cận Bình lạnh lùng tuyên bố phán quyết của Tòa Án Quốc Tế La Haye là “đống giấy lộn vứt vào sọt rác”.


Cứ thế, Tập Cận Bình tiếp tục ra lệnh di chuyển vũ khí, tăng cường tàu ngầm, tàu chiến, tàu hải giám ra biển Đông để hoàn thành những căn cứ quân sự ở các đảo tân tạo đồng thời chém giết các ngư dân Việt Nam Việt Nam một cách vô tội vạ.


2) Bẫy nợ: Ai cũng biết hiện nay Tàu Cộng chưa đủ sức đem quân viễn chinh xâm chiếm các quốc gia khác, thậm chí có khả năng cũng không dám hành động vì “lợi bất cập hại” nếu Tàu Cộng mang hình ảnh là một quốc gia hung hăng xâm lược gây chiến bằng vũ lực, thế giới sẽ đoạn giao với Tàu Cộng, và số hàng hóa khổng lồ sẽ không có nơi tiêu thụ…kinh tế Tàu Cộng sẽ sụp đổ nhanh chóng trong thời gian ngắn. Do đó chúng dùng kế sách xâm lược “bẫy nợ” để cướp nước. Kế này khá thâm độc, một mặt câu giờ để hiện đại hóa quân sự chạy đua với Mỹ và các nước Tây phương, mặt khác dùng quyền lực mềm cho vay bẫy nợ những cứ điểm quan trọng trên đường Marintime Silk Road từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương, hễ quốc gia nào thiếu tiền là Tàu Cộng cho vay tiền xây hải cảng và hạ tầng cơ sở dưới hình thức “bẫy nợ”.


Điển hình như ở Sri Lanka là bằng chứng rõ rệt về khả năng sử dụng “bẫy nợ” nhử các nước nghèo vào thòng lọng Bắc Kinh. Không cho vay ưu đãi như IMF hay World Bank, Tàu Cộng cung cấp các khoản vay lớn liên quan đến dự án theo lãi suất thị trường, với các điều khoản thiếu minh bạch, và không cần để ý đến ảnh hưởng tác hại của môi trường. Tháng 12/2017, Sri Lanka không có khả năng tài chánh chi trả khoản nợ tích tụ cả vốn lẫn lời, nên buộc phải bàn giao hải cảng Hambantota cho Tàu Cộng thuê 99 để trừ nợ.  

Hải cảng Hambantota là địa điểm chiến lược quốc tế, trung tâm giao kết các tuyến đường hàng hải tại Ấn Độ Dương với Châu Âu, Châu Phi,  Trung Đông đến châu Á. Tàu Cộng thuê dài hạn hải cảng Hambantota chưa đủ, họ còn đòi tiếp cận khai thác tài nguyên thiên nhiên của những nước này, từ tài nguyên rừng biển đến các địa điểm chiến lược. Điều này chẳng khác gì Sri Lanka thành thuộc trị của Tàu Cộng.


Đế quốc bá quyền chủ nợ khong những mua Hambantota của Sri Lanka mà còn tiến dần đến hải cảng nằm trên tuyến “Một vành đai, một con đường” như  Gwadar (Pakistan),  Piraeus (Hy Lạp), Darwin (Úc), Djibouti (châu Phi)…


Con rắn độc quỷ kế “bẩy nợ” này đang bị đánh dập đầu


“Thiên bất dung gian” trong hội nghị APEC, ASIAN khai mạc tại Singapore ngày 15 tháng 11 vừa rồi. Phó Tổng Thống Mỹ tuyên bố thẳng thừng trước mặt Tập Cận Bình “Biển Đông không thuộc về ai cả” – “Hành động quân sự hóa và bành trướng lãnh thổ của Trung Cộng ở biển Đông là phi pháp và nguy hiểm. Chuyện đó đe dọa đến chủ quyền của nhiều nước và gây nguy hại cho sự thịnh vượng của thế giới”  rồi ông hăm dọa tiếp tục áp thuế nếu vẫn giữ thái độ bá quyền hung hăng.

Giết rắn đập đầu, đầu của con rắn “Một vành đai, một con đường” là Biển Đông vị trí quan trọng xuất phát sự xâm lăng quân sự trên tuyến đường biển. Đánh Biển Đông tức đập đầu con rắn “Một vành đai, một con đường”.



Đến đời Trump, khắc tinh của Tàu Cộng, các giới chức cao cấp của Mỹ đều lên tiếng chỉ trích Tàu trước các hội nghị quốc tế, thận chỉ chỉ vào mặt Tập Cận Bình cho là là xâm lược Biển Đông.


Hiện nay đang ở giai đoạn chặt đầu diệt hai con rắn, nều con rắn “Made In China 2025” thất bại thì nền kinh tế của Tàu chỉ cầm hơi để sống, nếu không muốn nói là 1.4 dân nghèo đói.  Như vậy không thể hà hơi tiếp sức cho con rắn “Một vành đai, một con đường”. Hai con rắn này nó sống nhờ tiếp sức cho nhau, khi con rắn  rắn kinh tế mà chết thì con rắn quân sự không thể tồn tại.


Mỹ biết rằng muốn có chiến tranh quân sự chiến thắng dễ dàng thì phải làm cho địch thủ yếu sức, cạn tiền. Do đó Mỹ mở cuộc cuộc chiến thương mại với Tàu Cộng chỉ là những bước đầu cho cuộc chiến toàn diện.


Mặc khác, Mỹ đang “xây sòng” tìm đồng mình cho chiến sự. Hiện nay Nhật, Ấn, Úc, Indonesia, Pháp, Anh, Canada, Nam hàn, Đức đang cùng nhau đổ về Biển Đông tập trận.


Tất cả đó đều chuẩn bị cho cuộc chiến quân sự, nếu Tàu Cộng cứ tiếp tục âm mưu chiếm trọn Biển Đông thì chiến tranh không tránh khỏi.
 

Ngày 11 tháng 12, 2015
Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

 

Mỹ Hạnh gởi