Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

TT JOE BIDEN ÐƯA THẾ GIỚI VÀO THẾ BÍ

 

Thăng trầm của một dân tộc hoặc toàn thế giới tuỳ thuộc vào sự khôn ngoan, linh hoạt, quyết đoán của giới lãnh đạo.


Một quốc gia không tự động trở thành giàu sang, phát triển, an ninh, thịnh vượng, cửa không cài then, vườn không rào giậu.


Thế giới hết chiến tranh không từ trên trời rơi xuống mà do các quốc gia trong cộng đồng nhân loại biết tuân thủ luật pháp chung đã thành văn hoặc bất-thành-văn.


Giới cầm quyền thường viện dẫn luật pháp hoặc luật bất-thành-văn để đạt tới những mục tiêu có lợi cho quốc dân hoặc hại mà có thể thông qua Cơ quan Lập pháp và Tư pháp.

 

Sau một năm cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã làm cho nền kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái, chưa có triển vọng cải thiện.


Không quốc gia công nghệ nào trên quả Ðịa cầu sản xuất hàng hoá mà không cần tới nhiên liệu. Khí đốt và dầu hoả đóng vai trò chính trong sản xuất, kể cả công nghệ tiên tiến. Vì thế, Tổ chức Các Quốc gia Xuất dầu hoả (OPEC) đã đẩy giá dầu thô lên 100 USD/thùng khiến cho nhân loại điêu đứng, đặc biệt giới nghèo chịu tác hại nặng nề.

 

Tổng thống Donald Trump vừa bước vào Toà Bạch Ốc đã đảo ngược quyết định cấm người Mỹ khai thác dầu, khí trên bờ cũng như ngoài biển. Quyết định sáng suốt này làm cho Hoa Kỳ từ phải mua dầu thô đã trở thành nhà sản xuất dầu khí làm cho giá dầu rớt xuống 40 USD/thùng. Trump nâng lên 50 để các nhà khai thác khí đốt có thể tiếp tục khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho sản xuất của Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới.


Sau chuyến Trump thăm Arab Saudi, OPEC mất quyền làm mưa làm gió trên thị trường dầu khí thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất toàn cầu cất cánh.

 

Vừa bước vào Toà Bạch Ốc, Tân Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm khai thác dầu khí trên vùng đất thuộc quyền cai quản của Liên Bang. Giá dầu thô trên thế giới đã nhảy lên trên 100 USD/thùng qua chủ trương “chống hâm nóng toàn cầu”, đồng thời viết thư cầu xin OPEC và các quốc gia khác bán dầu hoả và khí đốt cho Hoa Kỳ với giá cắt cổ. Biden thản nhiên trước nỗi thống khổ của người Mỹ cũng như các dân tộc khác trên thế giới đang quằn quại dưới sự thống trị của OPEC.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thân tặng nhân loại con “Virus Vũ Hán” và toa rập với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mà xác nhận Coronavirus Vũ Hán không lây từ người sang người. Khi được một số khoa học gia cảnh cáo virus Vũ Hán lây lan nên Trump cấm các chuyến bay đến từ Trung Quốc. Lập tức Tập đoàn Obama-Biden được phe tả Châu Âu tiếp sức buộc tội kỳ thị chủng tộc nên Virus Vũ Hán tiến như vũ bão. Tổng thống Trump tập họp giới khoa học gia để bào chế vắc xin chống Covid-19 bị tả phái thế giới cáo buộc “hoang tưởng”. Nhưng, từ giữa tháng 12-2020 hai loại vắc xin nổi tiếng của Mỹ đã xuất hiện làm cho thế giới phải kinh ngạc mà Joe Biden đã vội vã chích ngừa trong đợt đầu tiên!

 

Chính quyền Biden chỉ hô hào cách ly, đeo khẩu trang bắt buộc, chích ngừa. Sau một năm cầm quyền, mặc dù có vắc xin dồi dào mà số tử vong trong một năm Biden cầm quyền, cao hơn thời gian tương đương thời Donald Trump. Những lời lẽ hùng hồn, khoác lác của Biden đã phơi bày tâm địa hèn hạ và sự bất lực triền miên của Chính quyền Biden-Harris thật khó biện minh.

Kinh tế tuột dốc, vật giá leo thang, nguyên liệu thiếu hụt do cử tri Mỹ đã dồn phiếu cho các ứng viên xã-hội-hoá. Cử tri đã quên kinh nghiệm đau thương mà các dân tộc đã chọn “chủ nghĩa Xã hội” như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba. Kiểu xã-hội-hoá Châu Âu phát triển được nhờ Hoa Kỳ làm vú em.

 

Phát biểu tại Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018 và 2019, Tổng thống Donald Trump đã ôn lại tội ác của Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng trên thế giới đã sát hại hơn 100 triệu người mà kêu gọi nhân loại thức tỉnh để tránh thảm hoạ cộng sản.

 

Tổng thống Biden “vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe ầm ầm” vẫn không được sự tôn trọng và tin tưởng trong vai trò lãnh đạo Thế giới Tự do.


Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa công khai hợp sức lật đổ vai trò siêu cường duy nhất của Hoa Kỳ.

Tập Cận Bình thường xuyên đe dọa giải phóng Ðài Loan bằng quân sự, mở rộng và tăng cường kiểm soát Biển Nam Trung Hoa (SCS) như chiếc ao nhà trái với các quy định chặt chẽ trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Bắc Kinh đã phê chuẩn.


Bắc Kinh đang xây chiếc cầu bê tông dài 16km nối đất liền với đảo nhỏ Bình Ðàm (Pingtan) trong Eo Biển Ðài Loan và tiếp tục nghiên cứu Dự án nối cây cầu tới Ðài Bắc dài 160km sẽ hoàn thành vào năm 2035. Một đường hầm hoả xa cao tốc nối liền Bắc Kinh với Ðài Bắc đang được nghiên cứu. (Theo Sài Gòn Nhỏ).


Trong cuộc bầu cử năm 2016, Bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống Ðài Loan với số phiếu 56% và nhiệm kỳ 5 năm. Bà tái cử năm 2020 với 57% phiếu nhờ chủ trương không chấp nhận mô hình “một quốc gia, hai thể chế” do Bắc Kinh áp đặt. Tổng thống Trump ủng hộ quyền tự quyết của 24 triệu cư dân Ðài Loan bằng cách nâng cao mối quan hệ “quốc gia với quốc gia” và bán vũ khí tối tân để nâng cao tiềm lực quân sự của Ðài Loan và đẩy mạnh mối quan hệ Hoa Kỳ-Ðài Loan.

Lợi dụng cuộc bầu cử lộn xộn tại Hoa Kỳ năm 2020, Bắc Kinh gia tăng đe dọa quân sự lên Ðài Loan.

 

Tập Cận Bình đang theo dõi cuộc xâm lăng Ukraine của Vladimir Putin để điều chỉnh chiến lược thu hồi Ðài Loan. Chết nhát như Joe Biden là một yếu tố thuận lợi cho ý đồ thâu hồi Ðài Loan. Bắc Kinh đang yểm trợ cho tả phái Hoa Kỳ làm rạn nứt tinh thần đoàn kết của dân Mỹ để bất ngờ ra tay.


Cuộc rút quân vội vã khỏi A Phú Hãn đã phơi bày sự bất lực của Quân đội Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tư lệnh Joe Biden. Một vết nhơ trong quân sử Hoa Kỳ. Hai đệ tử bất lực của Biden: Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tổng tham mưu trưởng Quân đội, Ðại tướng Mark Milley vẫn tại chức!!!

 

Thành tích sau một năm cầm quyền của Joe Biden-Kamala Harris: Chính trị phân hóa cùng cực do sự lạm quyền của chính phủ, mạng xã hội, truyền thông đã giết chết quyền tự do ngôn luận, sức mạnh vô địch của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ; Xã hội xáo trộn do cuộc vận động để thay thế Chủ nghĩa Tư bản Tự do thành Chủ nghĩa Xã hội (buổi bình minh của Chủ nghĩa Cộng sản), mạnh hiếp yếu; Biến Lực lượng Răn đe thành Lực lượng gìn giữ Hoà bình.

 

 Ðại-Dương

 

Tài liệu tham khảo:

- ASEAN Foreign Ministers Express ‘Deep Concern’ About Ukraine Crisis (Diplomat)

- Why Putin’s War Against the West Is Just Beginning (National Interest)

- As war rages, Russia and Ukraine agree to talks (Politico)

- Ukraine belongs in EU, Commission chief von der Leyen says (Politico)

 

______________


 

 Do Hung goi