TT TRUMP RA ĐÒN HIỂM, CHÂU ÂU PHẢI DỨT BỎ SAY ĐẮM TQ
Trump lên kế hoạch lập quỹ chiến thắng cho Ukraine
Vũ khí cho Ukraine sẽ được tài trợ bằng thuế quan mới đối với Trung Quốc trong kế hoạch của tổng thống Hoa Kỳ được chuyển đến châu Âu.
Donald Trump đang nỗ lực thành lập quỹ chiến thắng Ukraine, quỹ này sẽ được tài trợ bằng mức thuế mới áp lên Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ đạo Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, trình bày kế hoạch này với các đối tác châu Âu trước chuyến thăm Washington DC của Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu.
Ông Trump, người trước đây tuyên bố ông Zelensky không "nắm giữ quân bài" để giành chiến thắng về mặt quân sự, đang ngày càng mất kiên nhẫn với Vladimir Putin , và đề xuất của ông về việc chuyển hướng chiến tranh sang Ukraine đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lập trường của ông.
Ngôn ngữ của ông được Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, bắt chước khi phát biểu tại một cuộc họp với các đối tác NATO rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng hỗ trợ Kyiv "theo những cách mà chỉ Hoa Kỳ mới có thể làm" nếu Nga tiếp tục tránh xa các cuộc đàm phán hòa bình.
Các cuộc thảo luận tại Brussels tập trung vào khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk và tài trợ cho lực lượng kháng chiến vũ trang của Ukraine sang năm thứ năm.
YÊU CẦU CHÂU ÂU CÙNG ĐÁNH MẠNH VÀO TQ KẺ THÙ NGUY HIEMR ĐỨNG SAU NGA
Ông Bessent phát biểu với các phóng viên tại Washington vào thứ Tư rằng: "Tổng thống Trump đã chỉ thị cho đại sứ và tôi nói với các đồng minh châu Âu rằng chúng tôi ủng hộ việc gọi đó là 'thuế dầu của Nga' đối với Trung Quốc hay 'thuế chiến thắng của Ukraine' đối với Trung Quốc".
"Nhưng các đồng minh Ukraine hoặc châu Âu của chúng ta phải sẵn sàng làm theo. Chúng ta sẽ đáp trả nếu các đối tác châu Âu tham gia cùng chúng ta."
Chiến lược này sẽ áp dụng mức thuế 500 phần trăm đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, số tiền thu được sẽ được dùng để mua vũ khí cho quân đội Ukraine.
Kế hoạch này được thiết kế nhằm gây áp lực kinh tế tối đa lên Putin, kẻ hiếu chiến có cỗ máy chiến tranh phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ của Trung Quốc , để ngồi vào bàn đàm phán với ông Trump và ông Zelensky.
Các nguồn tin ngoại giao tại Washington nói với tờ The Telegraph rằng ý tưởng trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu của Nga trước đây đã gặp phải sự phản đối từ các chính phủ châu Âu, Châu âu vẫn quen thói trục lợi từ sự mâu thuẫn của Hoa kỳ.
Các quốc gia NATO đã coi Bắc Kinh là "bên tiếp tay quyết định" cho cuộc chiến của Nga , nhưng nhiều quốc gia thành viên của liên minh, bao gồm cả Anh, đã từ chối coi Bắc Kinh là kẻ thù??? .
Denys Shmyhal, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã nói với các đồng minh vào thứ Tư rằng Ukraine sẽ cần 120 tỷ đô la để tài trợ cho một năm kháng chiến vũ trang nữa vào năm 2026.
Các cuộc thảo luận tại trụ sở NATO do Anh đồng chủ trì tập trung vào cách thức huy động một nửa số tiền đó, mà theo ông Shmyhal, sẽ phải đến từ những người ủng hộ Kyiv.
Một "vấn đề quan trọng" thứ hai là việc cung cấp "tên lửa tầm xa mà các đối tác của chúng tôi có. Tên của những tên lửa này, ai cũng biết, chắc chắn là được biết đến rộng rãi", ông Shmyhal nói thêm.
Việc vận chuyển tên lửa Tomahawk dự kiến sẽ là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự khi ông Zelensky và ông Trump hội đàm vào cuối tuần.
Khi được hỏi về lời kêu gọi cung cấp tên lửa Tomahawk của ông Zelensky, ông Trump cho biết hôm thứ Tư rằng ông đang cân nhắc "các lựa chọn khác bới nếu Châu âu khoing đồng lòng chống TQ thì Hoa kỹ cung cấp Tomahawk cũng không giải quyết được cuộc chiến".
“Họ muốn tấn công. Tôi sẽ quyết định về điều đó, nhưng họ muốn tấn công và chúng ta sẽ phải quyết định”, ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Các nguồn tin NATO châu Âu cho biết họ ủng hộ động thái này, vì nó sẽ giúp Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu của Nga sâu trong tiền tuyến, nhưng thừa nhận rằng quyết định hoàn toàn nằm trong tay tổng thống Hoa Kỳ.
Ông Shmyhal cho biết quyết định này không thể được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO và sẽ phải được hai tổng thống thống nhất vào thứ sáu
Nếu ông Trump đồng ý, các quốc gia châu Âu dự kiến sẽ phải chi trả chi phí cho tên lửa và đào tạo thông qua chương trình Purl của NATO, trong đó vũ khí của Hoa Kỳ được chuyển giao cho Kyiv và được các chính phủ châu Âu chi trả.
'Hòa bình thông qua sức mạnh'
Không nêu tên vũ khí, ông Hegseth ám chỉ Washington đã sẵn sàng cung cấp "hỏa lực" cần thiết để Ukraine đạt được "hòa bình thông qua sức mạnh".
“Nếu có điều gì chúng ta học được dưới thời Tổng thống Trump, đó là việc chủ động áp dụng hòa bình thông qua sức mạnh. Bạn có được hòa bình khi bạn mạnh mẽ, chứ không phải khi bạn dùng lời lẽ mạnh mẽ hay chỉ trích. Bạn có được hòa bình khi bạn có năng lực mạnh mẽ và thực sự mà đối thủ phải nể phục”, ông nói.
Ông Hegseth sau đó nói thêm: “Bây giờ, nếu cuộc chiến này không kết thúc, nếu không có con đường nào dẫn đến hòa bình trong ngắn hạn, thì Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh của chúng tôi, sẽ thực hiện các bước cần thiết để buộc Nga phải trả giá vì hành động xâm lược liên tục của nước này.
Nếu chúng ta phải thực hiện bước này, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ sẵn sàng thực hiện phần việc của mình theo cách mà chỉ Hoa Kỳ mới có thể làm được.”
Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất sản xuất và bán tên lửa Tomahawk cho các đồng minh thân cận nhất trên toàn thế giới.
Trước đó, Hoa Kỳ đã áp thuế bổ sung 25% lên Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga.
Hôm thứ Tư, ông Trump cho biết Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, đã đảm bảo với ông rằng nước này sẽ ngừng mua nhiên liệu hóa thạch từ Moscow, một nguồn thu quan trọng của Putin.
"Đó là một bước tiến lớn. Giờ chúng ta phải khiến Trung Quốc làm điều tương tự", Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm.
Ông Trump đã lên tiếng ủng hộ Ukraine nhiều hơn trong những tháng kể từ cuộc đàm phán không có kết quả với Putin ở Alaska .
Tháng trước, ông đã khiến ông Zelensky sốc khi nói rằng Kyiv "có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine về hình thái ban đầu" sau cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trước đó, ông kiên quyết rằng Ukraine sẽ phải nhượng lãnh thổ cho Nga như một cái giá cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Chính quyền TT Trump đã tiếp tục nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong tuần này sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas ở Gaza.
Vào thứ Tư, chính phủ Anh đã trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft, cùng 51 tàu chở dầu ngầm trong nỗ lực mới nhằm ngăn chặn nguồn thu từ năng lượng chảy vào ngân sách chiến tranh của nước này.
Hai công ty này được coi là có tầm quan trọng chiến lược đối với Điện Kremlin và được cho là đóng góp vào doanh thu của nhà nước giúp duy trì cuộc chiến của Putin ở Ukraine.
"Chúng tôi đang áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Lukoil và Rosneft", Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu với các phóng viên trong chuyến công du Hoa Kỳ. "Đồng thời, chúng tôi đang gia tăng áp lực lên các công ty ở các nước thứ ba, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, những công ty tiếp tục tạo điều kiện cho việc đưa dầu mỏ của Nga ra thị trường toàn cầu."
Rosneft là nhà sản xuất dầu hàng đầu của Nga, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng của cả nước, và Lukoil là công ty lớn thứ hai, có mức độ tiếp xúc với nước ngoài lớn nhất so với các công ty cùng ngành trong nước.
Son Hahong
Ngày 16/10/2025
__________________
Hoang Nguyen gởi