Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Từ Ngẫu nhiên trở thành Tất nhiên

   
1.- Sự trùng hợp kỳ lạ (strange coincidence):

Đê nhất Thế chiến xảy ra . . . . .  . ngày 28 tháng 7 năm 1914 => 28 + 7 + 19 + 14 = 68 => 68 bỏ 9 còn 5 => 5 chia cho 4 còn dư 1
        
Đệ nhị Thế chiến xảy ra . . . . . . .  ngày 01 thàng 9 năm 1939 => 01 + 9 + 19 + 39 = 68 => 68 bỏ 9 còn 5 => 5 chia cho 4 còn dư 1
        
Cuộc chiến Nga -- Ukraine xảy ra ngày 24 tháng 2 năm 2022 => 24 + 2 + 20 + 22 = 68 => 68 bỏ 9 còn 5 => 5 chia cho 4 còn dư 1
 
2.- Ngẫu nhiên trong Tất nhiên (random and deterministic system):
 
Tổng cộng các số ngày tháng năm của mỗi một trong ba biến cố lịch sử trên lại bằng nhau (68) là một sự kiện ngẫu nhiên (incidental), nhưng con số ngẫu nhiên trùng hợp đó lại mang một ý nghĩa tất nhiên (of course) theo Khoa Số học của Ấn Độ mà Phật giáo có tiếp nhận một phần và phát triển thành Số học Phật giáo.  Theo đó mọi con số đều được giản lược cho chín (9) để lấy con số còn lại từ 1 đến 8.  Lấy con số còn lại sau khi giản lược đem chia cho 4 ($ giai đoạn hình thành, phát triển, tàn lụi, và tiêu vong của vũ trụ) thì con số dư còn lại sẽ là từ 0 đến 3.  Ở đây sau khi giản lược cho 9 thì 68 còn lại là số 5.  Lấy số 5 chia cho 4 thì số dư còn lại là 1.
   
Tất nhiên điều gì?  Tất nhiên là sẽ có một cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ ba khởi xuất từ cuộc chiến tranh Nga -- Ukraine, nhưng sẽ không có chiến tranh hạt nhân trên quy mô lớn để hủy diệt đời sống nhân loại trên quả địa cầu này.  Vì sao?  Bởi vì Quy luật Tứ Diệu Đế kết hợp với Quy luật vận hành vũ trụ Thành, Trụ, Dị, Diệt (vật chất) hay Thành, Trụ, Hoại, Không (sự việc) hay Sinh, Lão, Bệnh, Tử (sinh vật) thì số 0 là Tử, là Diệt, là Không; số 1 là Sinh, là Thành; số 2 là Lão, là Trụ; số 3 là Bệnh, là Dị, là Hoại.
        
Số 5 chia cho 4 còn dư 1 thì nhân loại vẫn còn tồn tại sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba này nhưng nó tồn tại dưới một hình thái khác trước rất nhiều.  Hình thái đó là Hoa Kỳ sẽ trở thành siêu cường (superpowwer) lãnh đạo thế giới theo một mô thức rất dân chủ phù hợp với hướng tiến tới của lịch sử nhân loại (xu thế tất yếu của lịch sử - Hegel), giúp con người ở mọi quốc gia dần dần đạt được an sinh, tự do, và dân chủ.  Liên Hiệp Quốc sẽ được tái cấu trúc trên cơ sở bình đẳng của mỗi một quốc gia thành viên thành một Chính Phủ Điều Hợp Thế Giới mà vai trò điều hợp này là mọi quyết định đều đặt trên căn bản thỏa thuận (compromise) và song phương hay đa phương đều là những kẻ thắng cuộc (win-win negotiation).  Sau cuộc chiến này Trung Hoa Lục Địa sẽ dần dần tàn lụi vì chính những giới hạn của nó do sự bùng nổ của một khối dân quá lớn bất mãn trước những hạn chế khe khắc về quyền sống của con người.
   
Tình thân,
       
Trần Việt Long
 
______________


Đỗ Hứng gởi