VẺ VANG DÂN VIỆT
Ngày 22/4/2026, chính trường Hoa Kỳ vừa có một sự kiện lớn - liên quan đến Người Mỹ Gốc Việt - ông Hùng Cao, cựu Hải Quân Đại Tá, một người Mỹ gốc Việt vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ - đây là Người Mỹ Gốc Việt giữ chức vụ cao nhất trong Quân Đội Hoa Kỳ tính đến hiện tại - Ông chỉ huy nhiều Đô Đốc - Tướng Lĩnh Hoa Kỳ - kiểm soát tuyệt đối Hải quân và Thủy quân Lục chiến - nắm giữ chìa khóa của các hạm đội hạt nhân, sức mạnh viễn chinh toàn cầu - điều hành ngân sách 250 tỷ USD và đạo quân gần 1 triệu người.
Một số thông tin về ông:
- Sinh năm 1971 tại Sài Gòn, ông cùng gia đình đến Mỹ tị nạn năm 1975. Ông phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1989 đến 2021, giải ngũ với cấp bậc Đại tá (Captain). Ông là chuyên gia về tháo dỡ vật liệu nổ (EOD) và lặn sâu, từng tham gia các chiến dịch tại Iraq, Afghanistan và Somalia.
- Ông Tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ (Naval Academy) và có bằng Thạc sĩ Vật lý ứng dụng từ Trường Cao học Hải quân.
- Ông là thành viên đảng Cộng hòa. Trước khi vào Chính phủ, ông từng tranh cử vào Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ tại tiểu bang Virginia nhưng không thành công.
- Tháng 10/2025: Ông được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn giữ chức Thứ trưởng Bộ Hải quân.
Dưới góc độ phân tích chính trị và quân sự, chúng tôi nêu vài lý do giải thích ông Hùng Cao bất ngờ được bổ nhiệm vào chức vụ này:
- Chính phủ Hoa Kỳ cần một "Cú hích" Quản trị và Kỹ thuật, việc thay thế đột ngột thường ám chỉ một sự thay đổi trong ưu tiên chiến lược.
- Mỹ cần một người có kinh nghiệm thực chiến: Ông Hùng Cao từng là chiến binh - cựu Hải Quân Đại tá, chuyên gia tháo dỡ vật liệu nổ - có tư duy sắc bén về công nghệ. Trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn về đóng tàu, bảo trì hạm đội và sự trỗi dậy của các đối thủ trên biển, việc đưa một người có kinh nghiệm thực chiến vào vị trí quyền lực cao nhất có thể là cách để cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà.
- Cựu Bộ Trưởng Hải Quân John Phenan có thể đã hoàn thành vai trò của mình trong một giai đoạn nhất định, nhưng Chính phủ có thể cảm thấy cần một luồng sinh khí mới để đối phó với cuộc chiến Drone và AI - Hải quân cần tích hợp công nghệ mới với tốc độ nhanh hơn mức bình thường.
- Ông Hùng Cao, một nhân vật có câu chuyện cá nhân truyền nhiều cảm hứng, có thể giúp cải thiện hình ảnh của lực lượng trong mắt giới trẻ.
- Tuy nhiên sự ra đi của Ông John Phenan được thông báo với cụm từ “có hiệu lực ngay lập tức” thường rơi vào hoàn cảnh: có sự bất đồng quan điểm chiến lược, có thể đã có một sự rạn nứt sâu sắc giữa Bộ trưởng và các cấp lãnh đạo cao hơn (như Bộ trưởng Quốc phòng hoặc Tổng thống) về ngân sách hoặc hướng đi của hạm đội.
Trong thực tế, các quyết định bổ nhiệm này luôn đi kèm với những tính toán kỹ lưỡng về cả mặt quân sự lẫn chính trị đối nội để đảm bảo tính liên tục của bộ máy quốc phòng.
Là NGƯỜI VIỆT, chúng tôi rất tự hào với sự thăng tiến của Ông Hùng Cao - một Người Mỹ Gốc Việt - Chúc Mừng Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ.
nhất hùng
________________
Alice Dupond gởi
Gia đình của ông
Hùng Cao ,Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ
Hôm nay, tờ *Hindustan Times* đã đưa tin chi tiết về gia đình của ông Hùng Cao ,Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Người Việt thì nức lòng hâm mộ một đồng hương người Mỹ gốc Việt hiện đang đảm trách chức vụ cao cấp trong binh chủng Hải quân Hoa kỳ. Hindustan Times đưa tin chi tiết về gia đình lớn của Hùng Cao như sau : ..Cha của ông là Toàn Cao, từng là trợ lý Phó Thủ tướng thời VNCH phụ trách các vấn đề phát triển kinh tế của Việt Nam.Sau biến động 1975 Ông Toàn Cao đưa cả gia đình vượt thoát qua Mỹ. Gia đình Hùng Cao là một minh chứng sống động cho "Giấc mơ Mỹ" với một cuộc đời đầy ắp sự cống hiến và lòng kiên định.
Riêng bản thân Hùng Cao, từ một cậu bé tị nạn đến khi trở thành Đại tá Hải quân Hoa Kỳ với 25 năm phục vụ trong các lực lượng đặc biệt, ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để bảo vệ những giá trị tự do. Không chỉ là một quân nhân ưu tú, ông còn là người đàn ông của gia đình, cùng vợ xây dựng một tổ ấm đông đúc, hạnh phúc tại Virginia. Sự chuyển mình từ chiến trường sang con đường chính trị của ông thể hiện khao khát tiếp tục phụng sự quốc gia và cộng đồng trên một cương vị mới, mang theo tinh thần kỷ luật và lòng yêu nước sâu sắc.
Tò mò tìm hiểu thì biết thêm vài thông tin khá thú vị về gia đình ông trong cơn sốt ngưỡng mộ. Gia đình của ông gồm có 7 người Vợ chồng ông và 5 người con. Vợ ông, bà April Lakata Cao, là một người Mỹ da trắng, sinh ra tại Mỹ. Bà April Lakata Cao một nhà văn, cũng là người bảo thủ, với “cam kết khuyến khích các gia đình có đức tin tôn giáo, giúp họ nỗ lực hàng ngày để củng cố mối quan hệ cha con và hôn nhân.” Bà là một trong những đồng tác giả của cuốn sách đoạt giải *Tái triển khai Đức tin* Bà không chỉ đồng hành cùng ông trong sự nghiệp mà còn là người trực tiếp đảm nhận việc giáo dục tại gia (homeschooling) cho cả 5 người con của họ, trong đó có một người con nuôi được nhận từ Thái Lan.
Điều này cho thấy sự gắn kết rất lớn và những giá trị gia đình truyền thống mà họ cùng nhau xây dựng. Năm rồi , cô con gái lớn kết hôn, còn cậu con trai lớn thì theo bước chân cha, gia nhập Hải quân. Lúc đó Hùng Cao đăng một tweet trên X : “Gửi đến người con trai yêu quý mà tôi rất tự hào cùng 1.199 bạn học của cậu ấy: ‘Một nút thắt trong sợi dây cáp quyết định sức mạnh của toàn bộ sợi dây. Ai biết khi nào bạn sẽ đối mặt với thử thách? Vì vậy, hãy sống sao cho đủ sức chịu đựng áp lực mà gia nhập lực lượng Hải quân "
Việc các gia đình Mỹ nhận con nuôi ngay cả khi họ đã có con ruột cũng là một hiện tượng khá phổ biến, xuất phát từ nhiều khía cạnh văn hóa và tâm lý đặc thù. Đối với nhiều gia đình (đặc biệt là những người theo đạo Công giáo như gia đình ông Hùng Cao), nhận con nuôi được xem là một sứ mệnh cao cả để chia sẻ tình thương và cơ hội cho những trẻ em kém may mắn. Họ coi đó là cách thực hành đức tin và lòng trắc ẩn. Như trường hợp gia đình ông Cao nhận một người con từ Thái Lan, việc này giúp các con đẻ của họ có cơ hội tiếp xúc với sự đa dạng, học cách yêu thương và thấu hiểu những nền văn hóa khác nhau ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ở Mỹ, có một quan niệm mạnh mẽ rằng nếu bạn đang có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, bạn nên mở rộng vòng tay để giúp đỡ người khác. Nhận nuôi một đứa trẻ là cách trực tiếp nhất để thay đổi hoàn toàn tương lai của một con người.
Sự kết hợp giữa con đẻ và con nuôi trong các gia đình Mỹ thường tạo nên một môi trường yêu thương không phân biệt huyết thống, nhấn mạnh rằng "gia đình" được định nghĩa bởi sự gắn bó và trách nhiệm hơn là chỉ dựa trên DNA.
Những gia đình như thế mới là đại diện thực sự của người nhập cư, tin theo chủ nghĩa bảo thủ, giữ gìn giá trị truyền thống, hòa nhập vào xã hội Mỹ, dựa vào nỗ lực của chính mình để vươn lên, trở thành Bộ trưởng Hải quân Mỹ, mang vinh quang cho người nhập cư!
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
________________
Đỗ Hứng gởi
.jpg)