VESAK NGÀY THỨ HAI 04/5/25
Chủ nhật là ngày lý tưởng cho những ai làm công sở được nghỉ để đi chiêm bái ngọc Xá lợi Phật.
03/5 là ngày khai mở Phật ngọc cho nhân dân chiêm bái. Các ngỏ đường dẫn vào chùa Thanh Tâm đều có cảnh sát, dân phòng , cảnh sát cơ động và các ngành chức năng từ TP đến địa phương giữ gìn trật tự.Hàng trăm xe lớn nhỏ từ 50 chỗ đến 4 chỗ đậu cách xa cổng vào cả cây số để đỗ khách, xong phải tìm nơi khác đậu cho những xe sau cập vào; xe hai bánh là djp giúp cho bà con gần đó làm điểm thu nhập hợp pháp.
VÉSAK là từ quen thuộc với người con Phật, nhưng lạ lùng với người dân chưa từng biết đến chùa. Khi Ngọc Phật được thông báo cung nghinh từ Ấn Độ về, đa phần người dân hiếu kỳ nô nức đón xem.Có người chưa bao giờ đi chùa, cũng hăm hở từ các tỉnh xa thuê xe đến chiêm bái.
Nay chủ nhật, lượng người đổ về đông gấp nhiều lần so với ngày đầu, niềm tin của họ đối với Đạo Phật như núi cát lúc trời trong mây tạnh, cơn bão thổi qua sẽ chẳng còn gì, ngoại trừ những người có tín tâm sâu đậm.Có người chưa hiểu xá lợi là gì, còn đặt nghi vấn trước sự kiện xa lạ. Phải xác định khi quốc gia đông dân nhất nhì trên thế giới tôn vinh là bảo vật quốc gia thì không thể ngờ vực với tính đa nghi.
Xá lợi đức Phật được khai quật bởi một kỷ sư người Anh tên William Claxton Peppe vào ngày 18/1/1898 tại bang Uttar Pradesh Ấn độ.Dĩ nhiên đó chỉ là một phần do chiến tranh nên các sư phải tẩu tán, chôn dấu.Xá lợi Phật gồm tóc, răng,xương và các hạt tinh thể nhiều màu. Những phần xá lợi sau khi hỏa táng chia cho 8 quốc gia, chư Thiên và Long cung. Giòng tộc Sakya cũng có phần để thôn thờ.Sau đó không lâu, xá lợi được truyền bá sang các nước như Srilanka, Myanmar ,Thái lan…
Truyền thuyết vào thời hoại diệt, Phật pháp không còn lưu truyền, các xá lợi sẽ tụ về Bồ Đề đạo tràng.
***
Cuộc sống ngày nay, người dân tìm đến Tôn giáo, tâm linh như một điểm tựa cho vơi bớt những lo toan phiền muộn; tiền của, danh vọng, vật chât, gia đình không đem lại nguồn hạnh phúc bền vững. Thiên tai, hỏa hoạn, động đất, dịch bệnh thường xuyên đe dọa sinh mạng. Đức tin là vô hình nhưng có sức mạnh giải quyết những khủng hoảng nội tâm. Do vậy, khi có niềm tin dù khó khăn về thời gian, cách xa về địa lý cũng không ngăn được quyết tâm đến cùng để bảo vệ niềm tin.Do đức tin mà có đối tượng của đức tin, Tôn giáo phát triển nhờ đức tin thẩm thấu. Biểu tượng, lý thuyết chỉ để lưu giữ niềm tin, nhưng di vật là minh chứng cho sự tồn tại vượt thời gian, vì thế Ngọc xá lợi tuy là di cốt sau khi hỏa táng, được xem là báu vật khi đức tin được xây dựng, và niềm tin được xây dựng sau khi khoa học kiểm chứng để niềm tin có thêm kiên cố.
**-*
Niềm tin và sự hiếu kỳ tạo nên dợn sóng làm ách tắt các ngả đường có nhiều chốt chặn vào điểm tôn trí Xá lợi. Trưa nắng, ngột ngạt hơi người, khói bụi, kèn xe,thế mà sự hớn hở hiện trên bao người chen chúc từng bước chân.Hàng trăm ngàn người ngược xuôi, ra vào cứ như lễ hội duy nhất trong đời có được.
Vesak lần thứ tư tại VN, lần đầu tại miền Nam số lượng người tham gia tại khu ,vực chùa Thanh Tâm,nhiều hơn lượng đăng ký chiêm bái trái tim Bồ Tát Quảng Đức tại VNQT.,gộp chung hai nơi, có lẽ không dưới cả triệu người suốt thời gian cho chiêm bái.
Thời gian qua có nhiều biến cố đối với PGVN, tín đồ giảm sút đến chùa,hiu quạnh hiện rõ trong nếp sinh hoạt Thiền môn, nếu thuần túy lễ hội Vesak cũng không tạo bức tranh hồ hởi như thế.Như ngọn lửa liu riu thiếu nhiệt lượng, bổng bùng phát như cho xăng vào lửa, để thấy rằng ngọc Xá lợi Phật có một năng lực vực dậy niềm tin đối với người dân VN.
***
Rời phòng Báo chí, thầy Huệ Vinh mời qua khu trà đạo.Khu vực trà đạo nhộn nhịp hẳn. Đặc biệt loại trà từ miền cao Bắc Việt, cây cổ thụ trên ngàn năm cho hương vị trà đặc thù. Bùi Hiến ngưng tay thư pháp, đối ẩm với bạn bè cao hứng ngâm thơ về trà; Tâm Nhiên lặng lẽ ngắm nhìn các sản phẩm gốm từ Bắc đem vào. Một góc, các thiếu nữ Bắc lặt từng cánh sen tẩm ướp, sao chế nguyên bản. Thầy Huệ Vinh trụ trì chùa Quan Âm ngũ hành sơn Đà nẵng ung dung lắng nghe giới thiệu từng gian hàng miễn phí để phục vụ cho Vesak.
Các gian nhà tiền chế được khối máy lạnh công nghiệp dẫn đường ống phả hời mát giữa mùa hè oi bức cho các khu trong khuôn viên lễ hội.
Vesak và hương vị dành cho các đại biểu sau những giờ làm việc cũng đáng công!
MINH MẪN
04/5/25
__________________
MinhManNguyen gởi
