Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
VÌ SAO NGƯỜI TA GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG DONALD TRUMP?
 


Hôm nay, 14 Tháng Sáu là ngày sinh nhật Trump, Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Tâm An tôi muốn viết về TT Trump.

Đây là một hiện tượng đặc biệt chưa từng có ở nước nào trên thế giới, khi một doanh nhân tay ngang đã 70 tuổi, vì nhìn thấy đại cuộc quá lũng loạn, nói cách khác, trước cảnh các chính trị gia cấu kết với nhau làm mọt rỗng nước Mỹ, ông đã đứng ra tranh cử TT để cứu rỗi đất nước này.

Chính vì tay ngang, không có bè phái chính trị nào cả, ông đã bị cả phe Cộng Hòa, Dân Chủ đánh cho tơi tả ngay từ những ngày đầu ghi danh tranh cử Tổng Thống. Họ dìm ông bởi vì họ ghét ông thì ít, mà họ sợ bị ông vạch mặt những gì họ đã cố che đậy trong 24 năm lũng loạn từ 1992-2016 thì nhiều.

Mặc cho vô vàn trò hèn của kẻ thù vây quanh tứ bề, nhưng vào phút chót Thứ Ba, ngày 8 Tháng 11 năm 2016, ông đã thắng cử dựa vào số phiếu Đại Cử Tri Đoàn, trong sự ngỡ ngàng của Hillary và đám Cực Tả, cũng như toàn bộ lũ truyền thông thiên Tả và dân chúng Hoa Kỳ. Dù sau này, có tin lộ ra rằng phe thiên Tả đã gian lận 2.8 triệu phiếu bầu cho Trump, nhưng Chúa đã cứu nước Mỹ bằng cách chọn ông.

Theo tổ chức Gallup chuyên xếp hạng Tổng Thống thông qua thăm dò dân chúng từ những năm 1930, cho kết quả về tỷ lệ dân Mỹ tán thành ai là Tổng Thống tốt nhất trong nhiệm kỳ của họ như sau:

- Đứng đầu là Obama : 48%
- Đứng thứ hai là Trump: 40%
- Thứ ba là Bush cha : 39.5%
- Thứ tư là Reagan: 37%
- Thứ năm là Bush con : 33.7%

Bill Clinton chỉ được 28.5% dân ủng hộ.

Chúng ta không ngạc nhiên vì sao Obama thời đó lại được lòng dân chúng nhất trong tổng số 14 Tổng Thống được xếp hạng. Bởi tài hùng biện khéo ăn khéo nói số một của ông ta, lại chưa bao giờ có một Tổng Thống da đen và đạo Hồi như ông ta, nên được đại đa số dân da đen và đạo Hồi ủng hộ. Điều này các Tổng Thống khác không bao giờ có. Chính vì thế, Obama và Dân Chủ nhận thức rõ hơn ai hết về con bài Kỳ Thị (Racist) khi tranh cử.

Obama còn được một sự hậu thuẫn hùng hậu chưa từng có của đám truyền thông Mainstream Media, đứng sau là tỷ phú cực Tả George Soros (người có cổ phần trong rất nhiều hãng truyền thông này) và Hillary Clinton, người đã đồng ý là Ngoại trưởng cho ông ta. Và đặc biệt là Trung Quốc và các nước Trung Đông, EU đều ủng hộ Obama, vì đây là một Tổng Thống có thể nói là nhu nhược nhất trong lịch sử, không đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên hết. Obama tiếp tục các chính sách mở cửa tối đa giao thương miễn thuế với Tàu Cộng của Bill Clinton và hàng loạt các hiệp định không công bằng, ràng buộc với Mỹ như NAFTA, WTO, TPP , đồng thời ông ta cung cấp tiền bạc vũ khí viện trợ cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông , giảm tối đa chi cho Quốc Phòng, khiến nước Mỹ bị tứ bề đe dọa, từ Iran, Bắc Hàn tới Trung Cộng, Nga... Ấy thế nhưng dân đen không hề biết vì báo chí truyền thông đã bị mua chuộc ráo chọi, xấu che, tốt khoe, nên nước Mỹ như một cây đại thụ hơn 200 tuổi đã bị mọt mối đục khoét gần rỗng bên trong, sắp đổ tới nơi mà dân nào có hay.

Đây chính là lý do mà Trump quyết định ra tranh cử Tổng Thống để cứu lấy nước Mỹ. Chính vì thế, lũ mối mọt bị mất miếng ăn, thậm chí có nguy cơ bị diệt tới tận gốc, nên mối Chúa, mọt Chúa ra sức bày binh bố trận, không ngừng dở đủ trò hèn hạ bỉ ổi, để hãm hại, mục đích cuối cùng là phải hạ được Trump khỏi chức Tổng Thống bằng mọi giá, dù có đánh đổi cả sinh mạng người dân và cả nước Mỹ.

* TRUMP và OBAMA, hai mặt đối nghịch, người "thô mà thật" - kẻ "lẻo mép mà gian manh".

Trump sinh ra và lớn lên ở Queens, một quận của thành phố New York và đã nhận bằng cử nhân kinh tế tại Trường Wharton.  Ông phụ trách công việc kinh doanh bất động sản của gia đình vào năm 1971, đổi tên thành Trump Organization và mở rộng hoạt động từ Queens và Brooklyn sang Manhattan.  Công ty đã xây dựng hoặc cải tạo các tòa nhà chọc trời, khách sạn, sòng bạc và sân golf. Sau này ông đã lấn sân sang lĩnh vực khác. Ông đã mua thương hiệu cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ năm 1996 và bán nó vào năm 2015. Ông đã sản xuất và tổ chức chương trình truyền hình thực tế hút khách "The Apprentice", từ năm 2003 và bán nó cũng vào 2015 để dồn tâm huyết vào việc làm Tổng Thống.

Tính đến năm 2020, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là $2,1 tỷ. Trong khi vào năm 2015, tài sản của Trump là $4.5 tỷ. Thậm chí Wikipedia tiết lộ tài sản ông $8.5 tỷ.

https://www.google.com/amp/s/w
ww.cnbc.com/amp/2018/10/02/trump-forbes-400-spot-tumbles-as-net-worth-declines.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wealth_of_Donald_Trump#Net_worth

Người ta làm Tổng Thống để giàu lên, để được hưởng những khoản tiền mập mờ hàng triệu $ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng Thống như Obama, để được tung hô khen ngợi nhờ chịu chi cho đám truyền thông như Obama, Clinton. Còn Trump sau 3 năm lên làm TT ông nghèo đi quá nửa. Không chỉ nghèo đi, còn bị nhục mạ chửi bới đến mức phũ phàng. Có lẽ chưa có một Tổng Thống nào bị chửi rủa xúc phạm nhiều như vậy.

Link sau là báo Thiên Tả mà còn lộ ra Obama trước khi làm TT thì tài sản chỉ vỏn vẹn $1.38M sau 8 năm làm TT mà tài sản lên $40M, thậm chí NYtimes ước tính là $128M (đều do bán sách và thuyết giảng, mới ký hợp đồng khủng với Netflix $70M với cuốn sách và film Becoming. Hỏi thật quý vị ai đọc sách Obama? Ai coi film Becoming? Có phải là sách và film bom tấn không? Tiền đó nhiều thế có tương xứng với số lượng người coi không? Không! Nhiều nguồn tin cho rằng đó là một cách hợp thức hóa các nguồn tiền mập mờ mà thôi)
https://www.google.com/amp/s/w
ww.businessinsider.com/barack-obama-michelle-obama-net-worth-2018-7%3famp

Còn Trump, hoàn toàn ngược lại.

Ông không chi xu nào mà còn tuyên chiến với đám MSM (truyền thông Main Stream Media), ông chỉ dùng Twitter làm phương tiện chính đưa thông điệp tới người dân. So với FB, Youtube, Instergram... Twitter được coi là một thứ truyền thông xã hội miễn phí, đơn giản và ngắn gọn tới mức khô khan cộc lốc. Nhưng Trump chỉ dùng Twitter. Sau này ban cố vấn cho ông đã cố gắng dùng thêm FB và Youtube. Chưa có Tổng Thống nào dùng cách rẻ tiền miễn phí tiết kiệm nhất như Trump để đưa thông điệp tới người dân.

* Truyền thông Mỹ fakenews là kẻ thù của dân chúng. 

Quý vị ngẫm từ thời VNCH, chúng ta đã thua Cộng Sản không phải vì thiếu vũ khí tối tân hay tiền bạc thực phẩm. Chúng ta thua vì thiếu sự tuyên truyền, thiếu sự bịp bợm lưu manh như CS. Thêm vào đó, phe Dân Chủ bên Hoa Kỳ đã tuyên truyền kích động dân chúng Mỹ, những thành phần thiếu hiểu biết chính trị nhưng lại thừa lòng trắc ẩn, xuống đường biểu tình gây sức ép lên TT Nixon và Ford, buộc Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH.

Nói tóm lại, VNCH bức tử vì truyền thông sai lạc tới người dân.

Nói vậy để chúng ta hiểu vì sao rất nhiều dân Mỹ ghét Trump? Hầu hết họ ghét là vì nghe theo truyền thông sai lạc. Tôi (Tâm An) cũng như nhiều người, gọi đích danh các MSM Fakenews là kẻ thù của người dân. Chúng ta muốn chiến đấu vì công lý, trước hết phải dẹp đám kẻ thù này, bằng việc tẩy chay chúng. Không tin vào chúng.

Ông Trump gọi lũ này là Lamestream (là từ ghép của hai từ Lame (khập khiễng, không ra đâu vào đâu) + Stream (truyền thông))

Ông nói trên Twitter mới hôm 5/31/2020: "Các phương tiện truyền thông Lamestream đang làm mọi thứ trong năng lực tuyên truyền của họ để cổ súy cho lòng hận thù (hates) và đi tới tình trạng hỗn loạn vô chính phủ. 

Chỉ cần  người dân Mỹ hiểu được những gì họ đang làm là FAKE NEWS và những kẻ tồi tệ nào đang đứng sau giật dây với một mưu đồ chính trị bệnh hoạn, chúng ta có thể dễ dàng xử lý chúng để  dành lại sự Vĩ Đại cho nước Mỹ!"

Theo cuộc thăm dò của tổ chức Gallup, năm 2019, các phương tiện truyền thông chính Main Stream Media (MSM) đã đánh mất niềm tin của dân chúng một cách thảm hại.  Từ năm 2017 đến 2019, tức là thời của Trump làm Tổng Thống, chỉ có 41% số người được hỏi tin vào truyền thông MSM "đầy đủ, chính xác và công bằng", 59% còn lại không tin.
Cụ thể: 69% người theo Đảng Dân Chủ tin vào MSM, chỉ có 13% người theo Đảng Cộng Hòa và 36% người không theo Đảng phái nào tin vào MSM

https://news.gallup.com/poll/2
67047/americans-trust-mass-media-edges-down.aspx

Sự mất lòng tin đã tăng lên từ giữa những năm 2010 (thời Obama), người Mỹ đã có cái nhìn tiêu cực hơn về truyền thông so với trước năm 2004.

Nếu quý vị search từ khóa Lamestream Media lên Twitter, quý vị sẽ đào bới được mỏ vàng tin tức mà người dân Mỹ vạch tội truyền thông láo lếu. Họ là những nhà báo tự do bị đẩy ra ngoài lề xã hội, bị trù dập vì không tuân theo sự giả dối của các ông chủ truyền thông. Họ là các nhà hoạt động xã hội vì công lý và sự thật. Họ cũng có khi là người dân thường đã tỉnh thức vì chịu khó đọc và tìm hiểu sự thật.

Tôi ví dụ như hình chụp dưới đây:

Twitter George Blackford (dân thường): "Trayvon không phải là một đứa trẻ ngây thơ mà truyền thông lamestream sẽ khiến chúng ta tin tưởng."

Vụ lừa bịp về thanh niên da đen Trayvon khiến Zimmerman bị đi tù oan xin xem link FB Tâm An đã đăng)

Twitter Mateusz:  "Đây là thế giới chúng ta đang sống bây giờ.  #FakeNews như thế này luôn xảy ra.  Mọi ánh mắt nhìn ông ấy (Trump) như lũckền kền.  #LamestreamMedia là một trò đùa thảm hại. "

https://twitter.com/z_eats_bac
on/status/1260091180190240768?s=21

Tạm dịch:  "Video này cho tôi thấy rõ các vị làm truyền thông tháo khẩu trang ra vì nghĩ rằng không ai quay camera họ nữa?? Có phải tất cả đeo khẩu trang chỉ để làm show tuyên truyền?  #fakenews #LamestreamMedia có vẻ như các quy tắc đeo khẩu trang chỉ áp dụng cho dân đen chúng tôi.  #obamagate #qanon"

Twitter TakeitEasy: "Thật không thể tin được, nhiều người trở nên thô lỗ mỗi khi nghe tới cái tên "Trump"!  Tôi đã không dám nói chuyện về chính trị với nhiều bạn bè vì thế.
 Nếu Trump xấu, những người khác rõ ràng là tồi tệ hơn!"

Twitter Keepingitsimple đáp lại: "Tôi cũng bị tình cảnh tương tự, tôi chỉ biết im lặng vì tôi biết rằng họ vẫn đang chịu ảnh hưởng của #lamestreammedia.  Chỉ cần đề cập đến Trump là họ tức giận, tại sao vậy.?
Đang có một làn sóng quay đầu và hy vọng họ sẽ nhìn thấy và tin vào sự thật . "

Và rất nhiều Twitter phê phán về việc MSM truyền thông quá sai trái về con Virus Covid-19, nối giáo cho giặc thực hiện mưu đồ chính trị... hay vụ ObamaGate bị MSM giấu nhẹm...

Truyền thông đã xuyên tạc gần như 100% về Trump. Trái với việc tuyên truyền "xấu che tốt khoe" cho Obama, Hillary và Clinton... truyền thông MSM làm ngược lại với Trump.

MSM chỉ bươi móc cái xấu của Trump, mà không hề nói tới cái tốt của ông ta. Thậm chí tất cả các thành tích mà Trump làm được cho nước Mỹ MSM không nói tới hoặc thiên biến theo chiều hướng tiêu cực. Đó là hành vi quá bỉ ổi.

Thế nhưng mặc cho chúng đánh phá, Trump vẫn không thể bị chúng đưa luận tội, không bị ra tòa, vẫn đưa nước Mỹ tới hùng mạnh về kinh tế (trước thời Covid-19).

Không chỉ vậy, Mỹ còn mạnh về quốc phòng, khiến Iran, Bắc Hàn, Venezuela và bọn khủng bố Isis im thin thít... Khối các nước dầu mỏ Opec nay xẹp như con dán. Còn China giẫy giụa trong cay cú. Nga luôn có thái độ dè chừng Mỹ. Châu Âu, Canada vốn quen dựa dẫm và lợi dụng vào Mỹ về viện trợ quân sự, nay bị rút thì ấm ức nói xấu sau lưng...trước mặt vẫn phải lịch sự nhã nhặn với Mỹ.

* Thế lực "thù trong" còn kinh khủng,  khó trị hơn "giặc ngoài".

Đối mặt với bọn giặc ngoài không khó bằng bọn thù trong nước. Vì muốn bảo vệ dân Mỹ, Trump đã đưa ra rất nhiều chính sách khiến nhiều kẻ mất miếng ăn, nên Trump có quá nhiều kẻ thù từ các tỷ phú tài phiệt đến các chính trị gia bê bối, đến các nhà dân chủ cuội chuyên sống nhờ ký sinh trùng (ăn fund).

Bởi vì chúng dở chiêu bài nhân quyền ra, vừa ăn cướp,  vừa gây chiến, để khi chính phủ phải dùng cảnh sát hoặc quân đội chấn áp dẹp loạn, thì bọn chúng lại la làng lên nào là Racist, nào là Facist,  đàn áp người biểu tình... Đáng buồn nhất là MSM vào hùa với phe cực Tả và đám ăn fund nhân danh đấu tranh nhân quyền, công lý để tuyên truyền luận điệu hoàn toàn sai trái và bỉ ổi tới dân chúng.

Tôi ví dụ:

- Việc cắt bỏ hiệp định NAFTA làm các nhà tài phiệt sx dược mất quyền lợi vì bị hạn chế giá thuốc và sở hữu bằng sáng chế, các nhà sx xe hơi cay cú vì không lợi dụng được nhân công giá rẻ khi chuyển sx sang Mexico, các nhà hoạt động môi trường giả tạo bị cắt phần lớn fund... Bù lại, dân Mỹ và Mexico được lợi, mức lương tối thiểu phải là $16/h, đảm bảo giá thuốc phải chăng, nông nghiệp có đầu ra, việc làm được đảm bảo và quan trọng nhất là "Đếch" Cần chơi với Trung Quốc!

https://www.google.com/amp/s/a
mp.baodautu.vn/nhung-diem-chinh-can-biet-ve-hiep-dinh-usmca---nafta-phien-ban-moi-d114767.html

- Trump sắp ra một dự luật bãi bỏ việc bắt buộc dân chúng tiêm vaccine. Điều này sẽ làm các Big Pharma vỡ mặt vì doanh số bán vaccine giảm. Việc bắt buộc hàng triệu trẻ em tiêm vaccine mới được nhập học lớp 1 là một điều hết sức tệ hại, giống như một sự áp bức. Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra vaccine gây ra bệnh tự kỷ, thay đổi cảm xúc, mệt mỏi và tăng nguy cơ bệnh mãn tính như nghiên cứu của tiến sĩ nổi tiến Judy Mikovits và giáo sư Luc Montagnier , người đoạt giả Nobel y học 2008, người tìm ra virus chết người HIV.

- Trump sắp đưa ra kiến nghị cắt giảm mức lương hưu khủng hiện đang trả cho các nghị sĩ ở cả Hạ Viện và Thượng Viện, Trump muốn họ khi nghỉ hưu cũng chỉ hưởng mức lương cao vừa phải như người dân Mỹ khác, chứ không thể quá hậu hĩnh như vậy. Điều này khiến tất cả các ông bà nghị sĩ tức tối.

- Trump lật lại vụ án oan tướng Flynn và lôi ra sự cấu kết Obama, FBI và DOJ khiến cả đám này đang lo sợ . Trump cũng sẽ không để yên cho Hillary trong những scandal của họ về vụ Benghazi và xóa 35,000 email riêng và Joe Biden trong vấn đề Ukraine.

Trên hết, Trump đang phá đi hiệp định WTO và hàng loạt hiệp định mang tính toàn cầu hóa mà những thế lực Deep State đang toan tính hơn 20 năm qua. ( Tâm An xin giải thích thêm về Toàn Cầu Hóa: Mục tiêu của Deep State là muốn biến toàn bộ hơn 200 quốc gia trên TG này trở thành Một Quốc Gia, tập trung toàn bộ quyền lực vào chỉ một số người trong Hội Kín của họ, để dễ bề cai trị. Để làm được thế, họ phải dùng chiêu bài mị dân qua cái gọi là từ thiện, chống biến đổi khí hậu, nhân quyền ... Và tiếp đến là lôi kéo các nguyên thủ quốc gia tham gia ký các hiệp định toàn cầu hóa, hoặc là sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ. )

Trump cũng có ý định giúp cho Bắc Hàn trở mình thành kinh tế thị trường (ít nhất là nửa nạc nửa mỡ như VN) để xóa bỏ dần nền kinh tế bao cấp cổ hủ và dần dần là sụp đổ nền Cộng Sản trên toàn TG khi đánh sập kinh tế TQ. Trump công nhận nền độc lập của Taiwan, Israel khiến TQ và Palestine vô cùng tức tối. Venezuela và Cuba đang ngáp ngáp trong cơn giẫy chết.

Đó là lý do họ sẽ cấu kết đánh phá Trump bằng mọi giá, nhưng họ không thể phá bằng cách chửi Trump về việc mà Trump dẹp sự lũng loạn của họ. .

Họ chỉ có thể đánh bằng chiêu này: Chỉ vì nước Mỹ là number one về nhân quyền, dân chủ, bác ái và tự do ngôn luận, nên chúng đã lợi dụng triệt để điều này để cổ súy cho sự đánh phá và bôi nhọ, hạ nhục một vị Tổng Thống không phe cánh, một TT hoàn toàn chiến đấu dẹp loạn vì người dân lương thiện và chính nghĩa.

Tôi muốn gửi thông điệp này tới tất cả người dân Mỹ yêu chính nghĩa và lẽ phải, nhưng còn ghét Trump vì chưa hiểu được ngon nguồn sự thật và nghe theo truyền thông Lamestream Media. Quý vị hãy tỉnh thức trước khi quá muộn để bầu cho người đang đứng ra bảo vệ chính con cái và gia đình cũng như vận mệnh đất nước mà quý vị đang sống!

Hãy ngừng tiếp tay cho lũ mối mọt đục khoét và làm mục rỗng cây đại thụ Hoa Kỳ chỉ vì sự u mê của quý vị!

Chúc mừng sinh nhật TT của chúng ta. Chúa sẽ phù hộ cho ông và nước Mỹ!



Tâm An


usaelection gởi