Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
VIẾT CHO ĐỠ BUỒN,
AI SẼ LUẬN TỘI BIDEN ?



Sự rút quân nhanh chóng của Joe Biden ở Afghanistan đã gây ra một thảm hoạ cho dân Afghanistan và dân Mỹ cùng các người cộng tác với Mỹ. Chính sự hỗn loạn đó đang diễn ra ở Afghanistan đã khiến nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích Joe Biden .Đồng thời, một số người đã quyết định đi một bước xa hơn và kêu gọi luận tội ông ta.

Nhất là Bà Dân Biểu Marjorie Taylor Greene đã đệ trình ba bài báo luận tội ông Biden vào tuần trước, trong khi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở South Carolina, bạn cũ của Biden, cũng lên tiếng  kêu gọi luận tội Biden.

Nhiều người nghe nói luận tội Biden thì nghĩ đó là một vấn đề không khả thi về mặt chính trị. Bởi vì Biden qua cuộc bầu cử gian lận mà vẫn đăng quang cũng như Tối Cao Pháp Viện đã trở thành một cơ quan bù nhìn

Trong khi ông Graham, người đã từng là một trong những người chỉ trích tổng thống Donald Trump và cũng đã không còn uy tín mấy trong quốc hội khi ông Graham cho rằng cuộc bầu cử không có gian lận.

Lại nữa, lý do chính đáng  là đảng Cộng Hòa chiếm thiểu số trong Hạ viện và Thượng viện. Trong khi một số đảng viên Dân chủ có thể không hài lòng với ông Biden về cách rút quân ở Afghanistan, vấn đề nhập cư hay lệnh cấm trục xuất, tất cả những điều mà bà Greene đã trích dẫn, chắc chắn đám Dân Chủ sẽ không cộng tác với những người Cộng hòa để luận tội Joe Biden.

Cho dù sự việc luận tội Biden có cơ may vượt qua Hạ viện thì khi sự việc vào Thượng viện, đảng Cộng hòa sẽ một lần nữa phải đối mặt với thực tế là họ thuộc thiểu số và hai phần ba số Thượng nghị sĩ cần bỏ phiếu để kết án.

Đối với việc luận tội Biden chỉ nói cho đỡ buồn thôi chứ ai sẽ là người đứng ra luận tội? Bà Pelosi Chủ Tịch Hạ Viện. Không bao giờ . Họ là những người đứng sau Biden để điều hành đất nước này đi vào con đường xã hội chủ nghĩa sưu cao thuế nặng. Biden là một tổng thống không nhớ mình nói gì , quên trước, quên sau vì trí nhớ đã đi vacation theo thời gian.

Biden lại cho thấy hình ảnh một tổng thống mất tư cách, khinh thị người dân, phớt lờ coi rẻ phóng viên khi họ đặt những câu hỏi. Biden đã có quá nhiều khuyết điễm từ khi ông nắm chức vị lãnh đạo đất nước này . Nhưng nói đến việc luận tội Biden sẽ không bao giờ xảy ra. Trừ khi Đảng Cộng Hoà làm chủ cả Lưỡng Viện loại bỏ ông ta.

Vì vậy cho đến thời điểm hiện tại, cho dù Afghanistan có gây tranh cãi về mặt chính trị như thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại có rất ít hoặc không có động lực để các đảng viên Dân chủ hoặc Cộng hòa nhảy vào cuộc chiến.

Có người cho rằng muốn loại bỏ Biden thì TT Trump nên ra ứng cử Dân Biểu hầu nắm quyền House Speaker như bà Bể Lốp Xe, bất chấp nhân phẫm, tư cách suốt nhiệm kỳ chỉ đưa TT Trump ra luận tội. Trong trường hợp TT Trump ra ứng cử lại Dân Biểu thì chỉ nói cho đở buồn mà thôi. Không còn cách nào khác ngoại trừ đảng Cộng Hoà nắm cả Lưỡng Viện.

Trong khi đó, đảng Dân Chủ chỉ xem quyền lợi của đảng trên cả toàn dân. Như trường hợp Gavin Newsom Thống Đốc California đang bị trên 2 triệu dân đòi bãi nhiệm. Ấy vậy mà cả Biden, Harris và Pelosi đã vận động cho Newsom khỏi bãi nhiệm

Hơn nữa Joe Biden khi quyết định rút quân nhanh chóng cho Taliban trở lại nắm quyền đã làm cho người dân Mỹ lo lắng sợ hãi trước một tương lai không tốt đẹp đến với nước này.

Ngày TT Bush con quyết định đưa quân qua Afghanistan người dân cho rằng đây là một chiến thuật đưa chiến tranh ra ngoài nước Mỹ. Nhưng đến đời Obama những tên trùm Khủng Bố bị bắt bị nhốt tại nhà tù Guantanamo thì đã được Obama thả ra. Nay bốn tên trùm khủng bố đó đã là những vị Bộ Trưởng trong chính quyền Taliban.

Khi  cựu Tổng thống Barack Obama thả  4 tên khủng bố chỉ huy Taliban khỏi nhà tù Vịnh Guantanamo để đổi lấy một người Mỹ đào ngũ vào năm 2014, ông đã đảm bảo với công chúng rằng những kẻ thù nguy hiểm sẽ được chuyển đến Qatar và không gây ra bất kỳ rắc rối nào ở Afghanistan.

Nhưng sau khi được Obama trả lại  tự do, 4 tên khủng bố  khét tiếng đã trở lại chiến trường Afghanistan  và liên lạc với các tay súng Taliban đang hoạt động ở đó để đánh nhau với người Mỹ

Trước những tin tình báo đáng lo ngại đó, chính quyền Obama-Biden đều làm ngơ và không bao lâu sau đó khi Taliban thành  lập chính quyền thì những tên khủng bố khét tiếng đó đã được Obama thả ra từ trại tù Guantanamo đã trở thành những kẽ nắm quyền trong chính phủ Taliban

Mới đây cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Leon Pannetta đã lên tiếng cảnh cáo rằng chiến lược rút lui khỏi Afghanistan của Joe Biden có thể dẫn đến các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai nhằm vào Hoa Kỳ 

Và với sự rút lui gây thảm hoạ vào tháng trước, Afghanistan giờ sẽ một lần nữa trở thành thiên đường cho những kẻ khủng bố và nhóm nhà nước Hồi giáo . Chính  những sự việc đó đã làm Pannetta đang bất hòa với đảng Dân chủ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Greta Van Susteren, Pannetta cho biết Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban sẽ “tiếp tục cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố,”

Pannetta nói với Van Susteren: “Tôi nghĩ rằng Taliban tiếp quản Afghanistan cũng giống như Taliban đã kiểm soát Afghanistan vào ngày 11/9. “Và điều đó đã được xác nhận khá nhiều gần đây, khi họ bổ nhiệm những người cứng rắn vào chính phủ của họ, những người nắm quyền vào ngày 11/9 và ngoài ra, bổ nhiệm Haqqani làm bộ trưởng nội vụ, một kẻ khủng bố toàn cầu, thực sự, làm bộ trưởng nội vụ và phụ trách về an ninh nội bộ. ”

Như vậy nước Mỹ đang chuẩn bị tinh thần để sống lại trong cảnh khủng bố, ôm bom giết dân vô tội của bọn khủng bố mà cánh cửa mở ra cho bọn khủng bố tiến vào phá nát nước Mỹ chính là Joe Biden

Vậy bạn hỏi tôi có nên luận tội Biden không? . Thưa Qúi Vị: Đây không còn là việc nên hay không, khi tội trạng của kẽ hại dân hại nước đã rành rành. Nếu không bắt tên tội phạm bỏ vào tù mà lại còn tung hô hắn ta là lãnh tụ thì đó là vấn đề trách nhiệm của người dân Mỹ phải trực diện bây giờ để bảo vệ đất nước mình.
Còn chuyện luận tội Biden là chỉ nói và viết cho đỡ buồn mà thôi!


Tôn Nữ Hoàng Hoa

14/9/2021

__________________


Đỗ Xuân Sơn gởi