Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Việt Cộng luôn coi Mỹ là kẻ thù

Việt Cộng đã nuôi dưỡng lòng thù hận đối với Hoa Kỳ kể từ khi Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam — hay còn gọi là băng đảng khủng bố quy mô lớn — vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Trong Chiến tranh Việt Nam, Việt Cộng đã phát động chiến dịch với khẩu hiệu "chống Mỹ" từ năm 1959. Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Thiếu tướng Bùi Xuân Đăng thành lập lực lượng đặc nhiệm mang mật danh 559 vào tháng 5 năm 1959 để huy động 100.000 nhân lực tu sửa tuyến đường chạy qua ba nước, được gọi là Đường mòn Hồ Chí Minh, trong khi quân đội Mỹ bắt đầu đến miền Nam Việt Nam vào năm 1965 để ngăn chặn làn sóng đỏ lan rộng tại châu Á. Khẩu hiệu "chống Đế quốc Mỹ" đã được đưa ra ít nhất 6 năm trước khi quân đội Mỹ đặt chân đến. Đó là một sự lừa bịp, nhưng truyền thông cánh tả đã tuyên truyền cho Hồ Chí Minh và tổ chức khủng bố Việt Cộng; chúng áp dụng chiến thuật quân sự diệt chủng của Mao Trạch Đông mang tên "biển người", khiến Việt Cộng tổn thất ít nhất 1,5 triệu sinh mạng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, chưa kể 300.000 người mất tích.

Sau Chiến tranh Việt Nam, thủ lĩnh tối cao của Việt Cộng là Tổng Bí thư Lê Duẩn — người kế nhiệm Hồ Chí Minh — đã tuyên bố: "Chúng ta đánh Đế quốc Mỹ là đánh cho Trung Cộng và Liên Xô". Người dân Việt Nam đã bị Việt Cộng lừa dối từ thời Chiến tranh Đông Dương cho đến Chiến tranh Việt Nam. Do đó, Việt Cộng đã tận dụng thời cơ thuận lợi khi một đảng cộng sản lai tạp (ý chỉ đảng Dân chủ thiên tả) nắm quyền tại Nhà Trắng; cụ thể là khi một Tổng thống thuộc phe cánh tả trung dung đắc cử hai nhiệm kỳ, Tổng thống Bill Clinton đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam vào năm 1994, và Việt Cộng đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2006. Việt Cộng là kẻ lừa đảo toàn cầu; các quan chức cấp cao từng đến Hoa Kỳ với những đơn đặt hàng giả tạo — chẳng hạn như mua máy bay Boeing — nhưng sau khi rời đi, những lời hứa suông đó chỉ còn là thứ phân bón vô giá trị.

Phía Việt Cộng luôn coi Hoa Kỳ là kẻ thù, do đó chính sách của họ phản ánh thái độ thù địch này, bất chấp những lời lẽ ngoại giao ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước. Thay vào đó, Việt Cộng đã tìm cách qua mặt người Mỹ bằng các hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu và các tài sản khác. Những kẻ "trộm cắp chuyên nghiệp" như Việt Cộng và Trung Cộng cuối cùng cũng phải đối mặt với quy luật nhân quả; Việt Cộng không còn có thể lừa dối Hoa Kỳ được nữa. "Tên lửa liên lục địa" mang đầu đạn thuế quan đã nhắm thẳng vào những kẻ gian lận toàn cầu như Trung Cộng và Việt Cộng, bất chấp việc Tô Lâm – người đứng đầu lực lượng công an – đã sang Mỹ và gặp gỡ Tổng thống Donald Trump. Những lời lẽ hợp tác suông không thể đánh lừa được một Tổng thống Donald Trump đầy lòng yêu nước bằng những chiêu trò dối trá.

Hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ của Việt Cộng không thể qua mắt được Hoa Kỳ, khiến Việt Nam bị đưa vào danh sách đen chịu áp thuế. Mức thuế mới áp đặt lên Việt Nam đã tăng từ 20% lên 46%. Các mức thuế này gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, khiến các sản phẩm thiết yếu sản xuất tại Việt Nam – bao gồm cả hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng nhưng được đóng gói tại Việt Nam – không còn mang lại lợi nhuận. Gần đây, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao đã đến thăm Việt Nam. Ông là một người tị nạn gốc Việt đại diện cho Hoa Kỳ; tất nhiên, Hung Cao là người Mỹ chứ không phải công dân của chế độ Việt Cộng.

Hòa Trương

Ngày 30 tháng 6 năm 2026

_________________


Alice Dupond gởi