XIN ĐƯỢC CÔNG BẰNG
Qua việc tiêu xài của người Mỹ, chúng ta có thể kết luận, thị trường Mỹ là vô địch, không có nước nào qua mặt được! Bằng cớ là TT Trump đã đạt được gần 5000 tỷ mỹ kim do nhiều nước hoàn toàn tin tưởng, đã đầu tư một số tiền rất lớn vào Mỹ, mặc dầu Trump chỉ mới chấp chánh chỉ gần 3 tháng! Hãy tự nhìn sự tiêu pha của bản thân và những người chung quanh, đồng thời quan sát những Business Centers, hoặc những siêu thị lớn như Walmart, Costco, Dillard, những tiệm ăn nổi tiếng khắp thế giới như Mcdonald, KFC, Pizza Hut...để so sánh với ngoại quốc, thì biết ngay, không phải chứng minh dài dòng!
Do đó, bất kỳ một quốc gia nào muốn thịnh vượng thì không thể không làm ăn, buôn bán với nước Mỹ! Ngay cả về lĩnh vực âm nhạc cũng vậy! Ban The Beatles, nếu không hành nghề ca hát ở Mỹ, thì sẽ không thể có được tiếng tăm vang lừng khắp thế giới như khi họ còn ở Anh!
Lý do nào đã đưa một nước Mỹ son trẻ thành một siêu cường quốc số một trên thế giới? Vì Thượng Đế đã ban cho quốc gia này những tiềm năng lớn lao mà các nước khác không có hoặc không biết khai thác chúng một cách hữu hiệu! Ba nguyên do chính:
- Tài nguyên thiên nhiên vô cùng dồi dào và quý giá.
- Sự mến chuộng và ưu đãi nhân tài hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới!
- Chính sách kinh tế tuyệt vời, nhất là chế độ trả góp và refund đã khiến dân Mỹ tiêu xài thẳng tay mà không quá e ngại hậu quả, đã thúc đẩy nền kinh tế Mỹ vươn lên mạnh mẽ!
Có thể cộng thêm những yếu tố phụ như con người, sự thông minh, sự mạo hiểm không nề gian nguy đã khiến nước Mỹ trở nên hùng cường và độc đáo!
Sự thịnh vượng và hùng cường đã khiến các nước khác nể phục và thèm khát, cho đến khi Tổng Thống Biden lên cầm quyền với sự cai trị thối nát, tham nhũng và yếu hèn làm cho nước Mỹ xuống cấp, bị ngoại bang coi thường, không còn kính trọng như trước! Điều này đã khiến số đông người Mỹ bất mãn nhưng lại bất lực! Từ đó, xuất hiện người hùng, mang tên Donald J. Trump, với lòng can đảm, dám làm, dám nói, không sợ hãi bất kỳ một thế lực ngầm nào, dù mạnh mẽ đến đâu, ông đã quyết tâm vét cạn đầm lầy “clean up the swamp”, khiến mọi người nể phục đưa đến sự đắc cử Tổng Thống kỳ Hai năm 2025 với phong trào MAGA mạnh mẽ, được nhiều người hưởng ứng!
Đã từ lâu, với vị trí đàn anh, hùng mạnh nhất thế giới, nước Mỹ đã viện trợ khắp hoàn cầu, biếu không tiền bạc và những thứ khác (thực phẩm, vật dụng…) cho những quốc gia chậm tiến, lạc hậu một cách lãng phí và không cần thiết dưới danh nghĩa nhân đạo! Elon Musk, đứng đầu tổ chức DOGE đã khám phá và đưa được những điều quái gở của chính phủ Biden rồi, bài này không có mục đích nói lên sự tham nhũng của chính quyền Biden, mà chỉ bàn về việc áp thuế một cách hợp lý của TT Trump thôi.
Từ dân chúng cho đến các đời Tổng Thống, không ai chịu vứt bỏ hoặc không dám vứt bỏ cái tự cao của mình để tạo nên một sự công bằng với thế giới về vấn đề thuế quan, nghĩa là luôn luôn chịu thua thiệt trong khi định giá phần trăm trong việc áp thuế, và luôn luôn là nước thu tiền bạc tỷ ít hơn khi mua bán, đổi chác hàng hoá! Không ai chịu thay đổi cái bất công, cái chênh lệch này, ngoại trừ Tổng Thống Trump! Tuy là một siêu cường quốc, nhưng vẫn mang một số nợ khổng lồ, 36 ngàn tỷ mỹ kim, nếu không chấn chỉnh, người dân phải nai lưng làm việc để trả nợ!
Tổng Thống Trump không muốn có tình trạng này xảy ra, vì nó bất hợp lý, do đó, Ông đã thay đổi sự bất công này bằng cách điều phối lại việc áp thuế đối với thế giới! Ông đã dứt khoát giảm bớt sự chênh lệch bằng chính sách áp thuế tương xứng (reciprocal tax) với từng nước, nhưng cũng chỉ bằng 50% tỷ lệ của đối tác, và sẵn sàng đàm phán với bất cứ nước nào về thuế quan!
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đã đề nghị 2 bên giảm thuế ở mức 0, ngược lại Trung Cộng lại tỏ thái độ bất mãn, la ó, phản đối về việc áp thuế của HK lên 34% so với 67%của họ! Nhìn chung, phe đối lập cực tả, như rắn mất đầu, không còn gì để thăng hoa, ngoài việc đã kích và chống đối TT Trump, dù Ông làm đúng hay sai! Những cuộc biểu tình bạo động, đốt phá chống đối hai người yêu nước một cách điên rồ, vô lý, chứng minh một trạng thái bất an tạm thời, xin các bạn chớ nên lo lắng nhiều, thời gian sẽ trả lời!
Tôi viết bài này vì có nhiều người không hiểu rõ về thuế quan (tariffs) và cho rằng HK đã lạm dụng sức mạnh để uy hiếp cả thế giới trong việc áp thuế quá cao! Họ không biết rằng HK đã bị áp thuế với tỷ lệ cao hơn nhiều lần trong một thời gian dài mà không có Tổng Thống nào thay đổi!
Kính mong dân chúng Mỹ nên hiểu rõ hoàn cảnh “War Of Tax” này và nên kiên nhẫn, chịu đựng trong một thời gian ngắn, vì nó không thể kéo dài lâu đối với những đối tác cạnh tranh với quốc gia chúng ta, vốn có tiềm năng đứng nhất hoàn cầu! Sự thành công và thịnh vượng sẽ trở lại với chúng ta, một Golden Age cho đất nước HK sau một thời kỳ ngắn “thắt lưng buộc bụng”! Sự thất bại và thiệt hại nặng nề hơn sẽ nằm bên đối thủ!
Xin mọi người hãy suy nghĩ lại và cho HK một cơ hội xứng đáng được hưởng một sự công bằng tương đối!
Xin cám ơn.
HẬU VINH
_____________
Hoang Nguyen gởi
