Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 


XIN TRẢ LỜI “CUỒNG CHỐNG TRUMP”





Mới bước chân xuống giường, còn đang tìm dép thì chuông điện thoại reo liên hồi.
 
- Allo. Ai đó?
 
- Tại sao mầy vu cho cựu Phó Tổng Thống của tao, nếu thắng cử, ổng sẽ lập CHÍNH PHỦ BA THÀNH PHẦN?  Lại bắt ổng đứng chung với 2 đám quỷ sứ. Ác vừa vừa nghe. Đẻ con không có lỗ…
 
- Lỗ gì cũng không có, vì có đập chết tui, tui cũng không vực dậy thằng nhỏ được. Tui đã 48 rồi, quên 84 rồi thằng nhỏ nghỉ hưu lâu rồi.
 
- Ah! Thằng này hỗn há.
 
- Nhưng ông là ai?
 
- Tao là cuồng chống Trump đây.
 
- Vậy “cuồng - có chữ điên kèm theo không? - chống Trump muốn báo cáo với tôi việc gì?
 
- Phải sửa lại bài, ông Biden có đắc cử cũng chỉ thành lập chính phủ  duy nhứt là CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ không có 2, 3 thành phần gì cả.
 
- Không, không bao giờ, tôi hỏi ông cả đám Dân Chủ từ Pelosi đến Biden và đồng bọn đã quỳ trước “âm hồn” của George Floyds để xin nó phù hộ cho đắc cử. Lại chỉ có những địa phương do Dân Chủ làm trùm thì 2 đám bạo loạn này được mới tự do hoành hành, đáng đồng tiền bát gạo nhứt là ngay cả tại Hạ Viện, tên Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Adam Schiff, Jerry Nadler, nói với Tổng Chưởng Lý Barr rằng BLM và Antifa “biểu tình ôn hòa”, bị ông Barr sửa lưng, ôn hòa sao có đốt phá, hôi của, giết người… bọn chúng mới câm họng và trả thù khi ông Barr xin nghỉ năm phút (để đi đái) chúng nhứt định không cho. Bần tiện, bẩn thỉu như vậy chỉ vì binh bọn bạo loạn. Nếu không cho chúng tham gia chính phủ, chúng trả thù, vì chúng đã đưa lên được chúng cũng có khả năng hạ xuống, việc chúng đòi giải tán Cảnh Sát là một lời hăm dọa Biden thẳng mặt, chúng lập “khu tự trị” cũng đã hé lộ rõ ràng cho Biden biết nếu không chìu chúng, chúng sẽ lập khu tự trị trên toàn 50 tiểu bang, Hoa Kỳ sẽ biến thành “da beo” v.v…Ai thay thế cảnh sát dẹp chúng? Chúng chứ ai? Luật pháp chúng nắm trong tay, còn ai phản đối?
 
Nếu là Biden, “cuồng chống Trump” sẽ giải quyết ra sao, nên nhớ rằng đám này ai chi tiền, ai chống lưng, không phải Tập Cận Bình thì còn ai vào đây? Tiền của Cộng Sản trong “nhà chửa ra khỏi nhà đẻ”, cứ xem những quốc gia nghe theo Trung Cộng tạo lập “một vành đai, một con  đường”,  nhận tiền cho vay nặng lãi, không có tiền trả, không có tiền tiếp tục công trình bỏ dở. Thế là cấn nợ công trình, Tàu Cộng ùa qua làm việc lấy vợ đẻ con, thế là: đất nầy là của Ngộ, cái nị đi chỗ khác chơi. Cha con Biden đã nhẩm xà 1,5 tỉ USD để suốt cuộc đời phục vụ cho Tàu Cộng. Không phải tôi nói đâu  à nhe. Chính Thượng nghị sĩ Tom Cotton nói đó. Nếu bọn BLM và Antifa nhận tiền Tàu Cộng thì phải trả bằng gì? Bạo loạn khắp nơi trên đất Hoa Kỳ và nhiều pha ngoạn mục khác, nhứt là các khu tự trị chúng sẽ treo cờ máu 6 sao của Tàu Cộng…
 
-Nói cho cố, cho sướng miệng đi, rồi sẽ biết. Nếu Tàu Cộng đã chi tiền cho 2 đám bạo loạn, đã chi tiền cho Joe Biden, thì Tập Cận Bình họp chúng lại và phải hòa giải hòa hợp. Làm sao có CHÍNH PHỦ BA THÀNH PHẦN ra đời.
 
-Kiêm Ái già mà còn dại. Nếu TT Trump của chú mày thắng thì sao? Thì đám BLM và  Antifa càng bạo loạn khắp nơi, nếu có vũ khí của Tàu Cộng yểm trợ, Donald Trump làm sao? Kiêm Ái thử xem? Cũng thua luôn phải không? Chú đã thấy cái dại của chú chưa?
 
-À há. Tui già mà dại, nhưng còn Donald Trump có già cũng không dại đâu. Donald Trump tái đắc cử kỳ này thì bọn đó chỉ “hai  buổi chợ chiều” là đi đái hết, ra nước hết. Chờ xem.
 
-Vì thế mà mầy nhứt khoát “Cuồng Trump” phải không?
 
-Đây chẳng cuồng ai. Ủng hộ Trump hết mình vì  Trump có tài, có đức lại hết lòng cứu nước, thương dân. Năm xưa, tổng thống Ronald Reagan tay không hạ sát ván Liên Xô, giải thoát mấy quốc gia, ai cũng phục, cũng cám ơn. Chúng tôi chống Cộng mà thấy ông Trump cương quyết chống Cộng, chúng tôi hợp tác, ủng hộ. Nếu Tàu Cộng “hai năm mươi” thì bọn VC như chó mất chủ, người quốc gia chống Cộng cũng đỡ phần nào, nếu không nói là sẽ thắng VC, tái tạo tự do dân chủ y như VNCH ngày xưa. Chống bọn TTTT (truyền thông thổ tả) vì đồng tiền bán rẻ lương tâm, chuyên môn xuyên tạc những thành quả của ông Trump.
 
-Những thành quả của Donald Trump là thành quả nào?
 
-Đón đọc bài 2 “Trước khi quá muộn” sẽ rõ.
 
 
 
Kiêm Ái


usaelection gởi